Lai Châu có tân Chủ tịch HĐND tỉnh

29/06/2016 00:00

(TN&MT) - Ngày 29/6, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 long trọng tổ chức Kỳ họp thứ I. Ông Phùng Quốc Hiển - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo kỳ họp.

Tại kỳ họp, ông Tống Thanh Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, trong đợt bầu cử vừa qua 256.348/256.448 cử tri trong tỉnh ở 13 đơn vị bầu cử, 938 khu vực bỏ phiếu đã đi bỏ phiếu, đạt 99,96%. Có 50 đại biểu được bầu trong tổng số 84 người ứng cử, trong đó 18 đại biểu nữ, 32 đại biểu nam, 36 đại biểu dân tộc thiểu số, 20 đại biểu tái cử... Ủy ban bầu cử tỉnh đã trao Giấy chứng nhận đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV cho 50 đại biểu trúng cử.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII nhấn mạnh: Tại kỳ họp lần này, các đại biểu HĐND tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, sáng suốt lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn, đủ đức, đủ tài để bầu giữ các chức danh HĐND, UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Vũ Văn Hoàn - tân Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021
Ông Vũ Văn Hoàn - tân Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021

Chỉ đạo kỳ họp, ông Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương và cử tri trong tỉnh đã góp phần vào thành công cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV. Ông Nguyễn Khắc Chử đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV phát huy dân chủ, trí tuệ, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao để bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh. Sau kỳ họp, Thường trực HĐND, UBND và các ban HĐND tỉnh xây dựng, ban hành quy chế làm việc, phối hợp, phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí. HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, kế thừa và phát huy cao nhất các kết quả đạt được của HĐND tỉnh khóa XIII, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Hoạt động của UBND tỉnh cần tuân thủ nghiêm quy định của Hiến pháp, pháp luật, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, quy chế làm việc và nguyên tắc tập trung dân chủ.

Các đại biểu dự Hội nghị đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV. Với số phiếu bầu 50/50, đạt tỷ lệ 100% đại biểu có mặt, ông Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ông Vũ Văn Hoàn, sinh năm 1962, dân tộc Kinh, quê quán: huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Trước khi được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Vũ Văn Hoàn từng giữ các chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu.

Ông Đỗ Ngọc An, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021
Ông Đỗ Ngọc An, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

Với số phiếu bầu 49/50, ông Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII được bầu tái cử giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ông Đỗ Ngọc An sinh năm 1963, dân tộc Kinh, quê quán: huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế chính trị. Trước khi được HĐND tỉnh Lai Châu bầu tái cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, ông Đỗ Ngọc An từng trải qua các chức vụ: Vụ trưởng Vụ địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Cũng tại kỳ họp thứ I, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV đã bầu các ông Bùi Từ Thiện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII; Đoàn Đức Long, Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Các ông Tống Thanh Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giàng A Tính, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Trọng Quảng, Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII được bầu tái cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

HĐND tỉnh cũng đã tiến hành bầu các chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh và Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Phát biểu ý kiến về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, các ông Vũ Văn Hoàn, Đỗ Ngọc An khẳng định đây là vinh dự, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà HĐND tỉnh và nhân dân giao phó. Các đồng chí được bầu hứa trước HĐND tỉnh khóa XIV sẽ đoàn kết, quyết tâm cùng tập thể HĐND, UBND tỉnh xây dựng Lai Châu trở thành địa phương phát triển trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc vào năm 2020 như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIII đã đề ra.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng đã thông qua các Tờ trình và dự thảo nghị quyết về thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định số lượng, cơ cấu ủy viên các Ban HĐND tỉnh; Tờ trình và dự thảo nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Minh Phương

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lai Châu có tân Chủ tịch HĐND tỉnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO