Kiên Giang: 1 tàu vận tải VLXD ra đảo Phú Quốc bị nạn được cứu hộ kịp thời

Hùng Long| 14/09/2019 17:11

(TN&MT) - Sáng 14/9, Đại tá Bùi Minh Trí, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Kiên Giang cho biết đã tiếp nhận 3 thuyền viên 1 tàu vận tải vật liệu xây dựng (VLXD) bị chìm trên đường ra đảo Phú Quốc.

bp
3 thuyền viên được cứu hộ tại Trạm Biên phòng Cảng Rạch Giá (Biên phòng Kiên Giang)

Theo đó, lúc 22 giờ ngày 13/9, tàu Thanh Bình mang số hiệu 09 trú tại Phú Quốc (Kiên Giang) chở VLXD từ Hòn Tre (huyện Kiên Hải) ra đảo Phú Quốc đến khu vực đảo Hòn Nghệ (thuộc huyện Kiên Lương) thì tàu bất ngờ gặp sóng lớn, phá nước, máy bơm bị hư, chìm. 3 thuyền viên ôm phao nhảy khỏi tàu, đồng thời gọi điện báo cho lực lượng BĐBP Kiên Giang cứu hộ.  

Nhận tin, Bộ Chỉ huy BĐBP Kiên Giang đã điều tàu BP 2019-01 đang trực trên vùng biển Kiên Giang ra ứng cứu. Sau hơn 1 giờ, cán bộ và chiến sĩ tàu BP 2019-01 đã cứu hộ thành công 3 thuyền viên, gồm: Nguyễn Quốc Khởi, Trịnh Minh Thành và Lê Long Hải. Cả 3 người đều ở thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. 

Tàu BP 2019-01 đã đưa 3 thuyền viên bị nạn vào Trạm Biên phòng Cảng Rạch Giá chăm sóc sức khỏe. Hiện, Bộ Chỉ huy BĐBP Kiên Giang đang hoàn tất các thủ tục, hỗ trợ tiền tàu xe để các người gặp nạn về quê.

Từ vụ việc này cho thấy việc kiểm soát tiêu chuẩn phương tiện vận tải đường biển theo quy định cần phải được các cơ quan chức năng chú trọng, tăng cường, đặc biệt là trong mùa mưa bão.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang: 1 tàu vận tải VLXD ra đảo Phú Quốc bị nạn được cứu hộ kịp thời
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO