Không giảm án cho chủ cơ sở cạo gió, giác hơi kiêm chứa mại dâm

07/08/2014 00:00

(TN&MT) - Ngày 6/8, TAND TPHCM đã tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Huỳnh Thị Mỹ Kiều (58 tuổi, ngụ quận Bình Tân) mức án 5 năm 6 tháng tù về tội "Chứa mại dâm".

   
(TN&MT) - Ngày 6/8, TAND TPHCM trong bản án phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Huỳnh Thị Mỹ Kiều (58 tuổi, ngụ quận Bình Tân) mức án 5 năm 6 tháng tù về tội "Chứa mại dâm".
   
   
  Từ năm 2007, Huỳnh Thị Mỹ Kiều mở cơ sở cạo gió, giác hơi tại phường Bình Trị Đông quận Bình Tân. Đến tháng 1/2013, Kiều quyết định chứa mại dâm tại cơ sở cạo gió, giác hơi này.
   
  Chiều 24/7/2013, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận Bình Tân phối hợp với Công an phường Bình Trị Đông và Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội thuộc UBND quận Bình Tân kiểm tra cơ sở cạo gió, giác hơi do Kiều làm chủ, phát hiện 3 nhân viên của Kiều đang bán dâm cho 3 người khách.
   
  Tại cơ quan điều tra, Huỳnh Thị Mỹ Kiều khai nhận: Khi khách có nhu cầu, Kiều điều nhân viên của mình bán dâm ngay tại chỗ. Mỗi lần như vậy, khách trả từ 250.000 đến 300.000 đồng. Trong đó, nhân viên của Kiều được nhận 150.000 đồng, phần còn lại Kiều hưởng.
   
  Hồi tháng 5/2014, TAND quận Bình Tân trong phiên tòa sơ thẩm đã tuyên Huỳnh Thị Mỹ Kiều phạt 5 năm 6 tháng tù giam về tội “Chứa mại dâm”. Sau khi bản án được tuyên, Huỳnh Thị Mỹ Kiều làm đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.
   
  Tại phiên tòa phúc thẩm của TAND tối cao ngày 6/8, HĐXX nhận định Huỳnh Thị Mỹ Kiều xin giảm án nhưng không có tình tiết giảm nhẹ mới nên không được chấp nhận. Bản án tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Thị Mỹ Kiều.
   
Tin & ảnh: Tân Châu
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không giảm án cho chủ cơ sở cạo gió, giác hơi kiêm chứa mại dâm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO