Khởi tố hình sự 2 vụ buôn bán pháo nổ trái phép

29/12/2016 00:00

(TN&MT) - Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lào Cai, ngày 26/12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã quyết định khởi tố hình sự 2 vụ buôn bán...

(TN&MT) - Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lào Cai, ngày 26/12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã quyết định khởi tố hình sự 2 vụ buôn bán pháo nổ trái phép, trong đó, có vụ một người Trung Quốc tên Vương Lương Nguyện vận chuyển lậu 50 kg pháo nổ từ thị trấn Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) sang xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (Việt Nam) bán kiếm lời phi pháp.
 
Lực lương chức năng  tỉnh Lào Cai phát hiên và bắt giữ đối tượng người Trung Quốc là Vương Lương Nguyện nhập cảnh trái phép và vận chuyển trái phép hơn 50 kg pháo nổ vào địa bàn tỉnh Lào Cai bán  kiếm lời phi pháp nên đã bị Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai khởi tố hình s ự ngày 26/12/2016.Ảnh do Cục Hải quan tỉnh Lào Cai cung cấp
Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai phát hiện và bắt giữ đối tượng người Trung Quốc là Vương Lương Nguyện nhập cảnh trái phép và vận chuyển trái phép hơn 50 kg pháo nổ vào địa bàn tỉnh Lào Cai. Ảnh do Cục Hải quan tỉnh Lào Cai cung cấp
 
Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình, tại khu vực bến số 1 thôn Bản Quẩn, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan tỉnh Lào Cai và Phòng PC 46 Công an tỉnh Lào Cai phát hiện và bắt giữ một đối tượng tên là Vương Lương Nguyện (WANG LIANG YUAN) quốc tịch Trung Quốc, sinh ngày 15/01/1986, địa chỉ: thị trấn Sơn Khê, thành phố Lạc Bình, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc), đã có hành vi nhập cảnh trái phép từ phía huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) vào địa phận Việt Nam ở xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), mang theo hơn 50kg pháo nổ các loại do Trung Quốc sản xuất.
 
Trước cơ quan hữu trách của Việt Nam, đối tượng Vương Lương Nguyện khai nhận vượt biên trái phép và vận chuyển 2 thùng carton to bên trong đựng 10 bánh pháo nổ loại to, 16 bánh pháo nổ loại nhỏ, 20 bánh pháo nổ dạng dây gập với tổng trọng lượng là 51,5 kg. Số pháo nổ trên đối tượng Vương Lương Nguyện cho biết mang sang tỉnh Lào Cai (Việt Nam) bán cho một người bạn người Việt Nam. 
 
Vụ việc đã được các lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai lập biên bản vi phạm và giao cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của Việt Nam.
 
Chỉ còn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, tình hình buôn bán, vận chuyển pháo nổ nhập lậu xuất hiện ở vùng biên giới Lào Cai có dấu hiệu tăng nhanh. Các lực lượng chống buôn lậu của tỉnh Lào Cai liên tiếp phát hiện, bắt giữ các vụ buôn bán, vận chuyển pháo nổ nhập lậu với số lượng không nhiều từ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) về Việt Nam bán kiếm lời trái phép.
 
                                                  Phạm Ngọc Triển
 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố hình sự 2 vụ buôn bán pháo nổ trái phép
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO