Khánh thành tuyến đường vành đai phía Nam thành phố Đà Nẵng

19/05/2014 00:00

(TN&MT) – Ngày 19/5, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng tuyến đường vành đai phía Nam cùng 2 cây cầu Hòa Phước và Cổ Cổ

(TN&MT) – Hôm nay (ngày 19/5), trong không khí cả nước kỷ niệm 124 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng tuyến đường vành đai phía Nam cùng 2 cây cầu Hòa Phước và Cổ Cổ, chính thức khớp nối giao thông Trung tâm thành phố với khu vực phía Nam của thành phố là quận Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang.
   
Lễ khánh thành tuyến đường vành đai phía Nam thành phố Đà Nẵng
Lễ khánh thành tuyến đường vành đai phía Nam thành phố Đà Nẵng
   
Dự án đường vành đai phía Nam thành phố Đà Nẵng được khởi công vào tháng 6/2012. Điểm đầu tuyến giao với quốc lộ 1A (thuộc địa phận xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang), điểm cuối tuyến nối với đường An Nông, thông ra đường Trường Sa (thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn), dài hơn 7,2 km, rộng 34 m, có hai cầu gồm cầu Hòa Phước dài 830 m và cầu Cổ Cò dài 176,18 m. Tổng vốn đầu tư xây dựng là 1.004 tỉ đồng từ nguồn vốn vay của WB và vốn đối ứng của UBND thành phố Đà Nẵng.
   
Công trình do Sở Giao thông vận tải (GTVT) Đà Nẵng làm Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Điều hành dự án, đơn vị Tư vấn quốc tế CDM Intenational Inc. (Mỹ) thiết kế và đơn vị The Louis Berger Group Inc. (Mỹ) giám sát thi công. Nhà thầu thi công tuyến đường Vành đai phía Nam là Liên danh Công ty CP Xây dựng công trình 545 và Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Sản xuất - Xây dựng Đông Mê Kông. Nhà thầu thi công cầu Hòa Phước và cầu Cổ Cò là Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4).  
   
Nằm trong định hướng chiến lược về phát triển hạ tầng giao thông đô thị của TP. Đà Nẵng, dự án đường vành đai phía Nam là công trình trọng điểm kết nối giao thông giữa hai khu vực phía Nam (các resort, làng Đại học, Phố cổ Hội An) và phía Tây (Trung tâm thành phố, sân bay, quốc lộ 1A), góp phần kết nối hiệu quả giao thông của thành phố với hệ thống giao thông quốc gia trên quốc lộ 1A, 14B và tuyến đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Về phía Đông tuyến đường, công trình đi ngang qua Khu Đô thị FPT, dẫn ra đường biển Trường Sa, kết nối với các khu nghỉ dưỡng ven biển và sân Golf.
   
Phát biểu tại lễ khởi công, ông Đinh La Thăng- Bộ trưởng Bộ GTVT cho biết công trình này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc kêu gọi các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng tại TP. Đà Nẵng. “Sắp tới, Bộ GTVT sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND TP. Đà Nẵng để triển khai các dự án đầu tư của Bộ trên địa bàn thành phố, nhất là trong lĩnh vực đền bù, giải tỏa, bố trí tái định cư”, ông Đinh La Thăng nói.
   
ANH DŨNG
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khánh thành tuyến đường vành đai phía Nam thành phố Đà Nẵng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO