Huế: Tiêu hủy hơn 21 tấn hàng giả, hàng kém chất lượng

Văn Dinh| 26/12/2019 08:38

(TN&MT) - Số hàng hoá này được tịch thu trong năm 2019, cơ quan chức năng Thừa Thiên Huế tiêu hủy bằng chôn lấp, thiêu đốt tại bãi chôn lấp và lò đốt chất thải nguy hại Actree ở khu xử lý rác Thủy Phương.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tiêu hủy hàng hoá tịch thu kém chất lượng, hàng giả, hàng cấm của năm 2019 với số lượng gần 21,5 tấn.

Đây là số lượng hàng giả, nhập lậu, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ... do lực lượng quản lý thị trường phát hiện, tịch thu tại địa bàn cố định và trên khâu lưu thông trong năm 2019.

Lực lượng chức năng tiêu hủy hàng hóa kém chất lượng

Cụ thể, số hàng hóa này sẽ bị tiêu hủy bằng chôn lấp, thiêu đốt để tránh ảnh hưởng đến ô nhiễm môi trường tại bãi chôn lấp và lò đốt chất thải nguy hại Actree ở khu xử lý rác Thủy Phương (thị xã Hương Thủy).

Trong đó, nhóm hàng hoá tiêu hủy chôn lấp ước khoảng 19,5 tấn gồm 149 loại hàng hoá như: áo quần, balô, túi xách, giày dép, đồ chơi trẻ em, bánh kẹo, bia, rượu... Nhóm hàng hóa tiêu hủy thiêu đốt ước khoảng 1,9 tấn gồm 84 loại hàng hoá như: mỹ phẩm, các loại hoá chất làm đẹp...

Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế cũng cho biết năm 2019, qua kiểm tra 2.237 vụ đã xử lý 1.751 vụ vi phạm, số tiền bán hàng tịch thu hơn 1 tỷ đồng, giá trị hàng tịch thu chờ đấu giá gần 312,5 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huế: Tiêu hủy hơn 21 tấn hàng giả, hàng kém chất lượng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO