Họp báo về vụ giết bé trai 10 tuổi, phi tang xác xuống giếng

03/12/2014 00:00

(TN&MT) - Chiều 3/12, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức họp báo công bố kết quả bước đầu điều tra vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại xã Hà Thái, huyện Hà...

   
   
(TN&MT) - Chiều 3/12, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức họp báo công bố kết quả bước đầu điều tra vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại xã Hà Thái, huyện Hà Trung (Thanh Hóa).
   
Toàn cảnh buổi họp báo.
   
  Theo thông báo của Công an Thanh Hóa cho biết: Chiều 29/11, tại nhà riêng anh Vũ Ngọc Hoàn (SN 1977) ở thôn 7, xã Hà Thái, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) xảy ra vụ án giết người, cướp tài sản khiến 1 người chết.
   
  Nạn nhân là cháu Vũ Đức Đạt (SN 2005), con trai thứ hai của anh Hoàn. Xác cháu Đạt được tìm thấy dưới giếng của nhà anh Hoàn, cơ thể trần truồng, bị nhiều vết chém gây thương tích ở vùng đầu, hai chân bị buộc vào một đầu dây thừng (loại dây gầu múc nước). Tài sản bị cướp là 1 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia loại 107 màu đen.
   
Hung thủ Vũ Anh Tú - Ảnh do CA cung cấp
    
   
  Ngay sau khi tiếp nhận tin báo vụ án, xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi giết người dã man, Giám đốc, thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo điều tra, huy động hơn 50 cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng điều tra của phòng Cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ có liên quan của Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
   
  Sau 72 giờ truy xét, tiến hành xác minh, sàng lọc hàng trăm đối tượng có dấu hiệu nghi vấn, hồi 18h30 phút ngày 2/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định được đối tượng gây án và tiến hành bắt khẩn cấp Vũ Anh Tú (SN 29/2/2000) ở thôn 3, xã Hà Thái, huyện Hà Trung (Thanh Hóa).
   
Giếng nước, nơi phát hiện thi thể cháu Vũ Đức Đạt.
    
   
  Bước đầu tại cơ quan điều tra, Vũ Anh Tú đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
   
  Theo đó, vào khoảng 13h30 ngày 29-11, do cần tiền tiêu xài, Tú đã mang theo một cây búa đến nhà anh Vũ Ngọc Hoàn (37 tuổi - bố đẻ của cháu Đạt). Biết gia đình anh Hoàn đi vắng, chỉ có cháu Đạt ở nhà nên Tú nảy sinh ý muốn trộm cắp tài sản. Sau khi Tú vào nhà, cháu Đạt cũng vào theo. Tại đây, Tú đã khống chế Đạt rồi cắt khóa chiếc rương bằng tôn. Không phát hiện tiền hay tài sản có giá trị, nhìn thấy một chiếc điện thoại Nokia đen trắng để trên đầu giường, Tú lấy bỏ vào túi quần.
   
  Sợ cháu Đạt sẽ tố cáo nên Tú lấy dao để dưới gầm giường, định chém chết Đạt để bịt miệng. Thấy vậy, Đạt hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài sân. Tú đuổi theo túm được áo Đạt nhưng không chém Đạt nữa mà yêu cầu Đạt cởi quần áo tự nhảy xuống giếng, nhằm dựng hiện trường giả dưới dạng nạn nhân đi tắm bị ngã xuống giếng chết đuối.
   
  Trước sự hung hăng, uy hiếp của Tú, cháu Đạt liên tục van xin nhưng Tú tiếp tục dùng dây thừng buộc hai chân Đạt dốc ngược đầu rồi xô Đạt xuống giếng. Cháu Đạt theo phản xạ túm dây thừng quay ngược đầu trở lại. Lúc này, Tú đã mất hết lương tri, dùng dao chém liên tiếp vào đầu Đạt khiến cháu không còn khả năng tự vệ. Tiếp theo đó, Tú ném mạnh chiếc búa mang theo và 3 viên gạch vồ xuống giếng với mục đích cho cháu Đạt chết và chìm hẳn xuống nước.
   
  Ngay sau khi gây án, Tú về nhà lấy sách vở thay quần áo và vẫn đi học thêm tại nhà cô giáo như bình thường. Mọi sinh hoạt của Tú không có gì khác lạ cho đến khi bị bắt.
   
  Hiện tại, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu, chứng cứ xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.
   
                                                                             Bài & ảnh: Thanh Tâm
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Họp báo về vụ giết bé trai 10 tuổi, phi tang xác xuống giếng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO