Hội DNT tỉnh Thái Nguyên: Tăng cường kết nối đầu tư, mở rộng hợp tác phát triển

17/01/2019 08:59

(TN&MT) - Hội doanh nghiệp trẻ (DNT) tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức Hội nghị tổng kết cụm Doanh nhân trẻ các tỉnh Trung du Bắc bộ (gồm 6 địa phương: Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc) và chuyển giao cụm trưởng.

IMG 3a
Cụm Doanh nhân trẻ trung du Bắc Bộ ký kết giao ước thi đua năm 2019 và chuyển giao Cụm trưởng Cụm Doanh nhân trẻ trung du Bắc Bộ cho Hội DNT tỉnh Bắc Giang đảm nhận năm 2019.

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên trong cụm. Thời gian qua, Hội DNT các tỉnh trong khu vực đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động tổ chức Hội và phong trào Doanh nhân trẻ tại địa phương; tổ chức các chương trình giao lưu, liên kết, gặp gỡ cho các doanh nghiệp hội viên trong khu vực; hỗ trợ tìm kiếm đối tác, phối hợp quảng bá thông tin, làm đầu mối vận động và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hội viên nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư, sử dụng hàng hóa của nhau trên cơ sở phát huy tiềm năng thế mạnh, mối liên kết, liên hệ giữa các địa phương...

IMG 4
Nhiều cá nhân hội viên, tập thể doanh nghiệp trẻ được Trung ương hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên khen thưởng kịp thời vì đạt nhiều thành tích tốt năm 2018.

Tại hội nghị, đại diện các Hội DNT, doanh nghiệp các địa phương đã đưa ra các giải pháp góp phần tăng cường mối liên kết giữa các Hội Doanh nhân trẻ địa phương, tăng cường xúc tiến thương mại… Tại hội nghị này, các thành viên đã nhất trí chuyển giao cụm trưởng cho hội DNT tỉnh Bắc Giang đảm nhận năm 2019 và ký kết giao ước thi đua năm 2019. Đây là hoạt động nhằm tăng cường sự liên kết hợp tác chặt chẽ giữa tổ chức Hội và doanh nhân trẻ các tỉnh, thành phố khu vực Trung du Bắc bộ, xây dựng phong trào và tổ chức Hội DNT khu vực; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đầu tư…

IMG 7
Chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên với Trưởng Văn phòng Đại diện miền núi phía Bắc, Báo Tài nguyên và Môi trường ký bản ghi nhớ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Cùng ngày, Hội DNT tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Tổng kết hoạt động hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên, tổng kết hoạt động của CLB Doanh nhân Xứ trà 2018.

Năm 2018, Hội doanh nghiệp trẻ của tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ hội viên trong phát triển kinh tế và hợp tác giao lưu thương mại, kết nối đầu tư đạt hiệu quả. Công tác tổ chức xây dựng hội được kiện toàn, bộ máy hoạt động có nhiều đổi mới sáng tạo. Các hội viên tích cực trao đổi kinh nghiệm vượt khó, làm giàu chính đáng, đóng góp không nhỏ vào nền kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Nhiều mô hình sinh hoạt mới, cách làm hay được xây dựng và chia sẻ kinh nghiệm cho các hội viên, đối tác trong và ngoài tỉnh. Một số hoạt động trọng tâm của hội được ghi nhận, đánh giá cao: Tham gia có trách nhiệm "Hội nghị xúc tiến đầu tư, đánh giá chỉ số PCI của tỉnh Thái Nguyên";  Hội DNT tỉnh Thái Nguyên với Sở Công thương xúc tiến thương mại tại Hội chợ Kinh tế Nam Ninh, Trung Quốc; Lễ hội hương sắc trà xuân; Hội DNT Thái Nguyên chủ trì mời lãnh đạo tỉnh , lãnh đạo sở Kế Hoạch - Đầu tư, lãnh đạo sở Tài Nguyên và Môi Trường, lãnh đạo sở Tài Chính, UBND Thành Phố, các sở ngành về lĩnh vực hỗ trợ các DN về các chính sách, cơ chế ưu đãi của tỉnh và cải cách thủ tục hành chính.
Tập thể Hội DNT tỉnh Thái Nguyên luôn tuyên truyền, phát động và đẩy mạnh hoạt động SXKD của các Doanh nghiệp hội viên; quan tâm và động viên các Doanh nghiệp, hội viên có thành tích tốt trong trong tác kinh doanh và công tác Hội đề nghị các cấp chính quyền khen tặng Bằng khen. Năm 2018, hội có 5 anh/chị đạt giải thưởng Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc và 6 Doanh nghiệp đạt giải thưởng Sao Vàng đất Việt. Nhiều cá nhân hội viên, tập thể doanh nghiệp trẻ được Trung ương hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên khen thưởng kịp thời vì đạt nhiều thành tích tốt tromg công tác xây dựng hội, tham gia tích cực các phong trào thi đua của hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội năm 2018. Ngoài ra, công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người nghèo, gia đình chính sách luôn được quan tâm bằng những hành động thiết thực, động viên kịp thời các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Năm 2019, Hội Doanh nghiệp trẻ của tỉnh Thái Nguyên đã đề ra kế  hoạch hành động cụ thể, phương hướng nhiệm vụ rõ ràng, với phương châm hoạt động là "Đoàn kết - Đổi mới - Mở rộng hợp tác đầu tư - Phát triển bền vững".

Thời gian qua, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên và Văn phòng Đại diện Miền núi phía Bắc Báo TN&MT có mối quan hệ thân thiết, thường xuyên tạo điều kiện hỗ trợ lẫn nhau trong công tác nghiệp vụ, giao lưu, phát triển. Hội DNT tỉnh Thái Nguyên và Văn phòng Đại diện miền núi phía Bắc, Báo Tài nguyên và Môi trường khẳng định tiếp tục đồng hành, cùng nhau phát triển. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội DNT tỉnh Thái Nguyên: Tăng cường kết nối đầu tư, mở rộng hợp tác phát triển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO