Hà Nội: Vắng bóng CSGT, người dân "vô tư" vượt đèn đỏ

30/01/2017 00:00

Vắng bóng CSGT, người dân thoải mái vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm khi ra đường dịp Tết.

Trước và trong Tết Đinh Dậu, số người vi phạm giao thông tăng vọt. Nhiều người không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ khi điều khiển xe máy
Trước và trong Tết Đinh Dậu, số người vi phạm giao thông tăng vọt. Nhiều người không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ khi điều khiển xe máy
Trong dịp Tết, đường phố Hà Nội thoáng hơn rất nhiều. Chính vì thế, xe máy là phương tiện được lựa chọn chủ yếu để người dân du xuân, tham gia các lễ hội.
Trong dịp Tết, đường phố Hà Nội thoáng hơn rất nhiều. Chính vì thế, xe máy là phương tiện được lựa chọn chủ yếu để người dân du xuân, tham gia các lễ hội.
Đây cũng là thời điểm ít lực lượng CSGT túc trực tại các chốt. Người dân đã lợi dụng điều này để lưu thông trên đường phố mà
Đây cũng là thời điểm ít lực lượng CSGT túc trực tại các chốt. Người dân đã lợi dụng điều này để lưu thông trên đường phố mà "quên" mũ bảo hiểm.
Theo thống kê, vào dịp lễ, Tết, việc sử dụng đồ uống có cồn tăng vọt, cùng với sự chủ quan trong khi tham gia giao thông rất có thể gây ra những hậu quả đáng tiếc.
Theo thống kê, vào dịp lễ, Tết, việc sử dụng đồ uống có cồn tăng vọt, cùng với sự chủ quan trong khi tham gia giao thông rất có thể gây ra những hậu quả đáng tiếc.
Tuy nhiên, rất nhiều người dân vẫn thờ ơ với những khuyến cáo được tuyên truyền liên tục trên các phương tiện truyền thông lẫn hệ thống loa đài.
Tuy nhiên, rất nhiều người dân vẫn thờ ơ với những khuyến cáo được tuyên truyền liên tục trên các phương tiện truyền thông lẫn hệ thống loa đài.
Rất nhiều người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm (ảnh chụp trên đường Lê Thái Tổ ngày mùng 2 Tết Đinh Dậu)
Rất nhiều người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm (ảnh chụp trên đường Lê Thái Tổ ngày mùng 2 Tết Đinh Dậu)
Theo quy định, phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe môtô và các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện hành vi vượt đèn đỏ.
Theo quy định, phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe môtô và các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện hành vi vượt đèn đỏ.
Theo quy định, phạt tiền từ 100.000 đến 200.000 đồng với các trường hợp không đội mũ bảo hiểm.
Theo quy định, phạt tiền từ 100.000 đến 200.000 đồng với các trường hợp không đội mũ bảo hiểm.

 Theo VOV

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Vắng bóng CSGT, người dân "vô tư" vượt đèn đỏ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO