Hà Nội: Làm mới dải phân cách bằng con đường hoa rực rỡ sắc màu

12/04/2019 18:41

(TN&MT) - Thời gian gần đây, nhiều người dân Thủ đô khi tham gia lưu thông trên tuyến đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội đều không khỏi bất ngờ với dải phân cách tại đây được lực lượng chức năng thành phố triển khai trồng mới hàng loạt cây xanh, thảm cỏ đa dạng màu sắc và bắt mắt.

Nhiều năm qua dọc theo dải phân cách tuyến đường Láng từ nút giao cầu vượt đường Bưởi – Láng đến Ngã Tư Sở vốn quen thuộc với người dân sống xung quanh bởi hàng xà cừ lớn, xen kẽ trên bề mặt là hàng gạch được lát trên mặt. Tuy nhiên, sự đơn điệu ấy đã được khoác lên mình tấm áo mới với hàng cây xanh, thảm hoa cây cảnh nhiều sắc màu rực rỡ…

Dưới đây là một số hình ảnh được Phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường ghi lại với sự đổi thay, mới lạ nơi dải phân cách đường Láng.

Hà Nội: Làm mới dải phân cách bằng con đường hoa rực rỡ sắc màu
Làm mới dải phân cách bằng con đường hoa rực rỡ sắc màu
đã được thay mới với hàng cây xanh
Bề mặt dải phân cách lát gạch đơn điệu trước kia đã được thay mới với thảm hoa, cây cảnh 
tuyến đường Láng từ nút giao cầu vượt đường Bưởi – Láng đến Ngã Tư
Tuyến đường Láng từ nút giao cầu vượt đường Bưởi – Láng đến Ngã Tư Sở như khoác trên mình tấm áo mới
việc trồng cây không chỉ ngăn bụi bặm mà còn làm tuyến đường trở nên đẹp và xanh mát hơn
Việc trồng cây không chỉ ngăn bụi bặm mà còn làm tuyến đường trở nên đẹp hơn
Dải phân cách trên
Hàng cây xà cừ vẫn được lưu lại trên dải phân cách
Nhiều cây đã trổ hoa phớt hồng
Đặc biệt, ngay tại nơi đây đã có nhiều cây đã trổ hoa phớt hồng
khiến tuyến phố trở nên khác lạ
Tất cả, khiến cho tuyến phố trở nên khác lạ
Và cũng khiến nhiều người dân Thủ đô không khỏi ngỡ ngàng
Và cũng khiến nhiều người dân Thủ đô không khỏi bất ngờ
trồng tầng cây bụi nhỏ bên dưới vừa tạo điểm nhấn đô thị mà vẫn đảm bảo tầm nhìn và mặt đường êm thuận.
Việc trồng những cây nhỏ vừa tạo điểm nhấn đô thị mà vẫn đảm bảo tầm nhìn cho người tham gia giao thông
 Mỗi cây thân gỗ đều được buộc chống để đứng vững không xiêu vẹo và đề phòng bị đổ khi chưa bám rễ.
 Mỗi cây thân gỗ đều được buộc chống để phòng bị đổ khi chưa bám rễ
Hàng cây mới trồng tạo không gian xanh mát
Hàng cây mới trồng hứa hẹn sẽ cho không gian xanh mát
cảm giác thân thiện môi trường
Ý nghĩa hơn nó còn tạo cảm giác thân thiện với môi trường
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Làm mới dải phân cách bằng con đường hoa rực rỡ sắc màu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO