Hà Nội: Dự án trang trại VAC “hô biến” thành khu sinh thái

08/04/2014 00:00

(TN&MT) - Dự án trang trại VAC ở xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm (Hà Nội) do ông Lí Duy Thành đứng tên đang biến thành khu sinh thái...

(TN&MT) - Dự án trang trại VAC ở xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm (Hà Nội) do ông Lí Duy Thành đứng tên, diện tích 3,6ha, nằm “sát vách” UBND xã Ninh Hiệp đang biến thành khu sinh thái, tụ điểm vui chơi giải trí, loa đài inh ỏi suốt ngày đêm, ảnh hướng tới cuộc sống của người dân.
   
D án đã biến thái?
   
  Dự án trang trại VAC được ông Lí Duy Thành đứng tên, nhận thầu năm 2004, có diện tích 3,6ha. Ban đầu dự án có mục đích trồng cây, nuôi cá, thả gà… nhưng dần dà chủ dự án đã “hô biến” thành khu sinh thái, tụ điểm vui chơi, giải trí và xây dựng nhiều công trình kiên cố trái phép tại đây nhưng không bị cơ quan chức “sờ gáy”.
   
Nguyễn Bá Khánh, Chủ tịch UBND xã Ninh Hiệp trao đổi với phóng viên.
    
   
  Theo nhiều người dân ở xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm cho biết: Năm 2004, ông Lý Duy Thanh hiện là Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Gia Lâm đã cho em ruột là Lý Duy Thành đứng tên nhận đấu thầu khu đất sát trụ sở UBND xã Ninh Hiệp để làm dự án VAC. Chỉ trong thời gian ngắn, dự án VAC đã được “hô biến” thành khu sinh thái với cái tên rất mỹ miều “Cánh Buồm Xanh”. Khu sinh thái Cánh buồm xanh hiện được khổ chủ đầu tư nhiều tỷ đồng và trở thành điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải trí.
   
  Tuy không có trong hạng mục công trình đã được phê duyệt nhưng chủ dự án Cánh buồm xanh còn dựng cả bức tượng trong khuôn viên. Người dân cho rằng, bức tượng màu đen giữa khuôn viên chính là phác họa bức chân dung của bố ông Thanh và ông Thành. Chưa nói đến việc đúc tượng “vô lối” ở một dự án mang tính cộng đồng, việc đặt tượng ở đây là vi phạm nghiêm trọng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
   
  Một người dân gần khu sinh thái cho biết: “Ban đầu dự án có trồng cây cảnh, sau đó ông Thanh cho đầu tư xây dựng các công trình kiên cố. Loa đài inh ỏi suốt ngày đêm, xóm làng cũng vì thế mất đi sự thanh bình vốn có. Các cơ quan, đoàn thể cũng thường xuyên vào đây ăn uống, tụ tập…”.
   
Chính quyn “nước đôi”
   
  Làm việc với phóng viên ngày 03/4/2014, ông Dương Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm cho biết: “Trước đây, thực hiện chủ trương của Thành phố về phát triển kinh tế trang trại, UBND huyện căn cứ vào đề xuất của UBND xã Ninh Hiệp nên phê duyệt phương án chuyển đổi đất 5% thành trang trại VAC (hiện là khu sinh thái Cánh buồm xanh-PV). Em trai đồng chí Thanh, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy đã trúng thầu và thực hiện các nội dung dự án. Dự án có kết hợp VAC với giới thiệu sản phẩm, đào ao thả cá, chăn nuôi, dịch vụ…”.
   
  Liên quan đến nội dung tố cáo ông Thanh, ông Dương Dũng khẳng định: “Vừa rồi, cũng có nội dung liên quan đến đơn tố cáo sai phạm của ông Thanh, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã về làm việc với Huyện ủy và yêu cầu đồng chí Thanh giải trình. Nội dung giải trình cũng đã gửi lên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và đang chờ kết luận để xử lý”. Khi phóng viên đề nghị UBND huyện cung cấp hồ sơ dự án thì ông Dũng liền “đẩy” cho ông Phùng Xuân Việt, Trưởng phòng Kinh tế cung cấp.
   
  Tuy nhiên, khi làm việc với chúng tôi, lấy lý do cán bộ phụ trách đi họp nên ông Việt đã “từ chối” cung cấp hồ sơ. “Mô hình trang trại trên địa bàn huyện cả lớn, nhỏ có gần 200 dự án. Người trúng thầu dự án trang trại VAC là ông Lý Duy Thành em ruột của ông Thanh. Huyện đã phê duyệt phương án cho thuê 20 năm nhưng UBND xã tổ chức và ký hợp đồng 5 năm/lần”, ông Việt cho biết.
   
Nhiều hạng mục công trình trên khu đất được giao ông Thanh đã xây dựng trái phép.
    
   
  Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc dự án có thực hiện đúng quy hoạch đã được phê duyệt không thì ông Việt trả lời “nước đôi”: “Về cơ bản là đúng nhưng cần phải kiểm tra lại”.
   
  Ông Nguyễn Bá Khánh, Chủ tịch UBND xã Ninh Hiệp cho biết: “Đây là dự án VAC, dự án này cấp huyện phê duyệt đầu tư các hạng mục. Về việc kiểm tra vi phạm trật tự xây dựng thì xã vẫn kiểm tra nhưng cấp nào cấp giấy phép thì cấp đấy xử phạt. Chúng tôi cũng có kiểm tra và báo cáo lên huyện. Thời điểm năm 2012, trên thanh tra xây dựng về kiểm tra và thấy có sai phạm. Việc xử lý ra sao tôi cũng không biết vì khi đó tôi không phụ trách. Nếu không vi phạm thì đã không có báo cáo. Còn việc cho phép hay không cho phép thì là cấp huyện. Tôi cũng không rõ là huyện có đồng ý hay không bởi họ trình lên cấp trên. Xã cũng có xác nhận vào báo cáo là “xin cấp trên tạo điều kiện, xem xét”… Đối với các dự án trúng thầu trồng cây hàng năm thì UBND xã chỉ có thẩm quyền ký 1 năm…”. Sau nhiều lần ông Khánh yêu cầu Văn phòng UBND xã cung cấp hồ sơ dự án Cánh buồm xanh nhưng số cán bộ văn phòng xã này “khất lần, cố tình kéo dài thời gian” tại cuộc làm việc. Cuối cùng, ông Khánh cũng có lý do từ chối cung cấp hồ sơ dự án Cánh buồm xanh cho báo chí vì bận việc ra ngoài.
   
  Phải chăng có những khuất tất đằng sau dự án Cánh buồm xanh mà lãnh đạo của huyện Đông Anh và xã Ninh Hiệp lúng túng và cố tình che dấu thông tin? Người dân Ninh Hiệp rất cần có câu trả lời từ phía cơ quan chức năng, đặc biệt là các cấp lãnh đạo của Huyện này.
   
L.X
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Dự án trang trại VAC “hô biến” thành khu sinh thái
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO