Hà Nội: Đánh sập đường dây mại dâm qua mạng xã hội

16/12/2017 00:00

(TN&MT) - Dung đã sử dụng nhiều số điện thoại và tài khoản mạng xã hội để dụ dỗ khách mua dâm. Số tiền gái bán bán dâm lấy được từ khách, Dung cắt cho gái bán dâm khoảng 50%.

Ngày 15/12, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, Đội điều tra tổng hợp Công an quận đang điều tra làm rõ hành vi môi giới mại dâm đối với  Lê Thị Phương Dung (35 tuổi, ở tại phố Giáp Nhất, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân).

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
 
Theo điều tra, khoảng 21h ngày 8/12, tổ công tác Công an phường Nhân Chính kiểm tra, bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ D và khách sạn P, nằm trên phố Quan Nhân.
 
Tại cơ quan điều tra, các gái bán dâm và khách mua dâm cũng đã thừa nhận mua bán dâm theo sự môi giới của Dung. Bị cơ quan điều tra triệu tập, Dung khai nhận hành vi môi giới cho 2 cặp đôi bán dâm.
 
Qua điều tra, cảnh sát xác định, Dung sử dụng nhiều số điện thoại và tài khoản mạng xã hội để đăng tải hình ảnh các cô gái ăn mặc hở hang, khêu gợi kèm theo số điện thoại để khách đặt "hàng".
 
Mỗi khi có khách, Dung sẽ hẹn đặt phòng và điều gái bán dâm đến phục vụ với giá từ 400.000- 500.000 đồng. Số tiền bán dâm, Dung cắt cho các cô gái bán dâm 50%. Do Dung đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nên cơ quan điều tra tạm thời cho tại ngoại.
 
Ngọc Vân - Thái Bảo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Đánh sập đường dây mại dâm qua mạng xã hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO