Hà Nội: Bỗng dưng bị đổ trộm chất thải nguy hại, xã và huyện loay hoay giải quyết

18/10/2018 12:00

(TN&MT) - Xã Đông Xuân (huyện Sóc Sơn) bỗng xuất hiện nạn đổ trộm đất thải ven đường 16, trong đó có chứa chất thải nguy hại, ô nhiễm môi trường. Người dân có ý kiến nhiều lần mà chưa được giải quyết. 

Vừa qua, Báo Tài nguyên & Môi trường nhận được phản ánh của một số  người dân về tình trạng đổ trộm đất thải ven đường 16, đoạn qua địa bàn xã Đông Xuân (huyện Sóc Sơn) diễn ra rất phức tạp. Địa phương đã nắm bắt được sự việc, tuy nhiên chưa xử lý triệt để.

Ghi nhận của phóng viên khu vực bị đổ trộm đất thải thuộc thôn Cả, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn. Ngay ven đường 16, những đống đất lớn được tập kết tràn lan. Một số vị trí, đất tràn ra cả phần đường lưu thông. Đặc biệt, vào những ngày trời mưa, bùn đất chảy ra đường khiến việc đi lại của người dân tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn…

43787614 248193269178503 3837384534005907456 n
43746085 247652735851166 5686938678778134528 n
43787614 248193269178503 3837384534005907456 n
Đất thải ven đường 16 được xác định có chứa thành phần nguy hại.

Anh Trần Linh (người dân thuộc xã Đông Xuân) khá bức xúc cho biết: “Tôi thường xuyên đi qua đoạn đường này cảm thấy mùi bốc lên rất khó chịu, đặc biệt khi trời mưa bùn đất chảy ra đường gây mất an toàn, ô nhiễm và làm mất mĩ quan ở địa phương”.

Theo tìm hiểu của PV, mặc dù rác thải nguy hại nằm đó nhưng suốt thời gian dài, không thấy chính quyền xã Đông Xuân cũng như huyện Sóc Sơn giải quyết. UBND xã từng làm văn bản báo cáo huyện, huyện lại trả về yêu cầu xã xử lý. Xã đã thuê đơn vị xử lý nhưng được yêu cầu trả phí quá cao nên xã đành "bó tay" và lại tiếp tục kiến nghị lên huyện.

Trao đổi với Báo Tài Nguyên và Môi Trường, ông Nguyễn Văn Chung (Chủ tịch UBND xã Đông Xuân) cho biết sau nhiều lần kiến nghị qua lại, Huyện đã thống nhất giao cho Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện để phối hợp với Công ty CP Môi trường đô thị và công nghiệp (URENCO) vận chuyển về bãi Nam Sơn theo quy định. “Xã không đủ kinh phí vận chuyển, địa điểm vận chuyển xã cũng không có nên UBND Huyện đã tạo điều kiện đồng ý giao cho Phòng chuyên môn xử lý", ông Chung nói.

Tuy nhiên ông chủ tịch xã cũng thừa nhận đến nay bãi rác thải nguy hại vẫn nằm nguyên mà chưa được chuyển đi.

Phóng viên đặt câu hỏi về trách nhiệm và sự chậm trễ trong xử lý, tại sao xã không kiến nghị làm rõ chức năng nhiệm vụ dẫn đến việc trao đi đổi lại. Ông Chung cũng nêu quan điểm xã không đủ năng lực để giải quyết những vấn đề này và trách nhiệm này phải giao cho các phòng ban chuyên môn của huyện.

Trong khi chính quyền địa phương loay hoay xử lý thì những người dân ở đây vẫn mỏi mòn chờ đợi, mong các cơ quan ban ngành trả lại môi trường trong sạch cho họ. 

Báo Tài nguyên & Môi trường sẽ tiếp tục thông tin....

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Bỗng dưng bị đổ trộm chất thải nguy hại, xã và huyện loay hoay giải quyết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO