Đức: Nước sông Rhine tăng, nhưng vẫn quá cạn ở phía Bắc cho tàu chở đầy hàng hóa

Mai Đan| 13/06/2020 18:28

(TN&MT) - Mực nước trên sông Rhine ở Đức đã tăng sau mưa trong những ngày qua nhưng vẫn còn quá cạn ở các khu vực phía Bắc để cho phép các tàu chở đầy hàng.

Một con tàu đi qua dòng sông Rhine khô cạn ở Duisburg, Đức

Nước sông đã xuống dưới mức bình thường vào cuối tháng 5 sau khi thời tiết khô ráo. Nước cạn đồng nghĩa với việc các nhà khai thác tàu áp đặt phụ phí lên giá cước, tăng chi phí cho chủ hàng.

Mưa liên tục trong tuần này khiến nước tăng lên mức bình thường ở các khu vực miền Trung và miền Nam của dòng sông. Tuy nhiên, các thương nhân cho biết sông Rhine vẫn còn quá cạn cho các chuyến đi bình thường ở các khu vực phía Bắc quanh Cologne và Duisburg.

Theo dự báo, mưa sẽ nhiều hơn vào cuối tuần này và đầu tuần tới, có thể cải thiện tình hình.

Sông Rhine là tuyến vận chuyển quan trọng đối với các mặt hàng bao gồm ngũ cốc, khoáng sản, than và các sản phẩm dầu như dầu nóng.

Các công ty Đức phải đối mặt với tình trạng tắc nghẽn nguồn cung và các vấn đề sản xuất trong năm 2018 sau khi hạn hán và sóng nhiệt dẫn đến mực nước sông Rhine thấp bất thường.

Theo Tổng hợp từ Reuters
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đức: Nước sông Rhine tăng, nhưng vẫn quá cạn ở phía Bắc cho tàu chở đầy hàng hóa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO