Điện Biên: Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội Hoa Ban 2025
(TN&MT) - Năm 2025, Lễ hội Hoa Ban và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VIII được tổ chức từ ngày 13/3 - 16/3/2025 tại thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên với nhiều hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch phong phú, hấp dẫn.
Đến nay, Lễ hội Hoa Ban đã trở thành sản phẩm thương hiệu du lịch đặc sắc của tỉnh Điện Biên. Lễ hội không chỉ là một sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quan trọng, mà còn là biểu tượng cho bản sắc văn hóa của đất và người Điện Biên.
Vào trung tuần tháng 3 hàng năm, khi những cánh Ban trắng đua nhau nở rộ khắp các sườn đèo lưng núi, đó cũng là lúc Điện Biên tổ chức Lễ hội Hoa Ban. Đến với Điện Biên vào dịp Lễ hội, du khách có thể tham quan các điểm di tích lịch sử và văn hóa, cách mạng; thăm các bản văn hóa du lịch với những nếp nhà sàn truyền thống, cảm nhận khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, nên thơ...
.jpg)
Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Ban năm nay, chương trình khai mạc Lễ hội Hoa Ban 2025 sẽ diễn ra trong ngày 14/3 tại TP. Điện Biên Phủ, với sự đầu tư kỹ lưỡng, bài bản, các tiết mục tái hiện lại những câu chuyện lịch sử, văn hóa của các dân tộc Điện Biên, kết thúc chương trình nghệ thuật, người dân, du khách sẽ được thưởng thức màn pháo hoa rực rỡ, cùng hòa mình, trải nghiệm vòng xòe đoàn kết truyền thống.
Cùng với đó, hàng loạt hoạt động giao lưu liên hoan dân ca dân vũ các dân tộc, trình diễn các trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống các dân tộc cũng được tổ chức. Song hành cùng đó show thực cảnh “Huyền tích U Va” được trình diễn, phục vụ xuyên suốt trong 4 ngày lễ hội sẽ giúp du khách hiểu hơn về đời sống tinh thần phong phú, lâu đời của cộng đồng dân tộc Thái Điện Biên.
Một trong những điểm nhấn được quan tâm của Lễ hội năm nay là cuộc thi “Người đẹp Hoa Ban” - nơi tôn vinh vẻ đẹp của những thiếu nữ vùng cao Tây Bắc, tinh khôi như những đóa ban trắng bung nở đón nắng trong sương sớm. Các thí sinh tham dự với nhiều phần thi hấp dẫn, từ trình diễn trang phục dân tộc, áo dài, áo dạ hội cho đến phần thi ứng xử thể hiện tài năng, trí tuệ của mình. Đây không chỉ là sân chơi mà còn là nơi tìm kiếm những gương mặt tiêu biểu đại diện quảng bá văn hóa, du lịch của tỉnh.
Đồng thời, hoạt động diễu hành đường phố (tối 15/2) với chủ đề “Sắc màu Điện Biên” cũng là điểm nhấn đáng chú ý. Với các diễn viên đến từ các xã, phường, trường học… trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên hứa hẹn sẽ đem lại cái nhìn đa chiều, đậm đà sắc màu văn hóa trang phục truyền thống các dân tộc trong tỉnh.
Lễ hội Hoa Ban 2025 còn mang đến nhiều trải nghiệm độc đáo cho du khách trong “Không gian văn hóa vùng cao”, đây là nơi tái hiện đời sống sinh hoạt thường ngày của các dân tộc trong tỉnh Điện Biên. Tại khuôn viên chung của không gian văn hóa cũng diễn ra nhiều hoạt động thi đấu, trải nghiệm chơi các trò chơi truyền thống như tung còn, giã bánh giầy, kéo co, đẩy xe đạp thồ tải đạn… tạo không khí sôi động, vui tươi cho lễ hội.
Cùng với các hoạt động trải nghiệm văn hóa, thể thao, du lịch tại Lễ hội Hoa Ban, đối với du khách thập phương đây cũng là thời điểm đắm mình vào sắc trắng tinh khôi của những con đường ngập tràn hoa ban nở.
Với các hoạt động hấp dẫn, đa dạng, Lễ hội Hoa Ban 2025 không chỉ nhằm tôn vinh loài hoa biểu tượng của vùng cao Tây Bắc mà còn góp phần gìn giữ, quảng bá, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.