Điện Biên: “Cát tặc” tung hoành tại huyện Điện Biên

24/05/2018 05:47

(TN&MT) – Chiều ngày 23/5, Phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường có mặt trên địa bàn các xã Pom Lót, Noong Luống và Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên ghi nhận về tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn. Đáng nói, ngoài một số doanh nghiệp đã được UBND tỉnh Điện Biên cấp phép khai thác thì địa bàn 3 xã này mọc lên hàng chục điểm hút cát trái phép khác.

Thời điểm PV tác nghiệp tại các điểm hút cát trái phép khoảng 16-19 giờ ngày 23/5. Con đường dẫn ra bãi màu xã Pom Lót gồ ghề những ổ voi. Mọi điểm hút cát tự phát vẫn đang ngổn ngang máy hút cát, máy sàng cát, máy xúc, bãi tập kết cát. Lòng sông Nậm Rốm chảy qua địa phận 3 xã loang nổ, bãi màu của người dân canh tác cũng bên lở, bên bồi nham nhở. Nhưng tuyệt nhiên, không có một điểm khai thác cát trái phép nào đang hoạt động. Dẫu vậy, qua quan sát vết xe đi, vết cào của máy xúc, điểm tập kết cát cho thấy mọi hoạt động mới được dừng lại chưa lâu.

Làm việc với Chủ tịch UBND xã Pom Lót, ông Nguyễn Quang Bắc, cho biết: Xã chỉ có 2 doanh nghiệp được tỉnh Điện Biên cấp phép khai thác cát là: Doanh nghiệp thương mại tư nhân Nam Sơn và Công ty TNHH vật liệu và xây dựng Phương Bắc.

PV Báo đã đặt lịch làm việc với ông Bùi Hải Bình- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về vấn đề khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện vào lúc 15 giờ chiều mai (ngày 24/5).

 

Một số hình ảnh PV Báo Tài nguyên và Môi trường ghi lại tại các điểm khai thác cát trái phép vào chiều ngày 23/5 trên địa bàn các xã: Noong Hẹt, Noong Luông và Pom Lót, huyện Điện Biên:

hhhh

 

Một điểm khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Noong Hẹt
Một điểm khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Noong Hẹt
Điểm khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Noong Luống
Điểm khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Noong Luống
Thời điểm PV xuất hiện tại địa bàn, các điểm khai thác cát trái phép đã dừng hoạt động
Thời điểm Phòng viên tác nghiệp tại địa bàn, các điểm khai thác cát trái phép đã dừng hoạt động
Tuy nhiên hiện trường tại các điểm khai thác cát trái phép để lại nhiều vết mới của bánh xe tải, máy xúc ủi.
Tuy nhiên hiện trường tại các điểm khai thác cát trái phép để lại nhiều vết mới của bánh xe tải, máy xúc ủi.
Tuy nhiên hiện trường tại các điểm khai thác cát trái phép để  lại nhiều vết mới của bánh xe tải, máy xúc ủi.
Phóng viên Báo TN&MT làm việc với Chủ tịch UBND xã Pom Lót
Phóng viên Báo TN&MT làm việc với Chủ tịch UBND xã Pom Lót
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên: “Cát tặc” tung hoành tại huyện Điện Biên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO