Đánh sập đường dây đánh bạc "khủng", tạm giữ 34 đối tượng

18/06/2015 00:00

(TN&MT) – Ngoài việc tạm giữ 34 đối tượng, công an còn thu giữ tại hiện trường gần 500 triệu đồng; 200 USD; 34 thẻ từ…Vụ đánh bạc cực lớn do Đội 5...

 

(TN&MT) – Ngoài việc tạm giữ 34 đối tượng, công an còn thu giữ tại hiện trường gần 500 triệu đồng; 200 USD; 34 thẻ từ…Vụ đánh bạc cực lớn do Đội 5 – Phòng PC 45 phối hợp Phòng PC 46 – Công an TP.HCM và Công an quận 5 thực hiện vào ngày 16/6 vừa qua.

Huỳnh Vĩnh Xương tại cơ quan công an
Huỳnh Vĩnh Xương tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ ngày 16/6, các lực lượng công an nói trên bất ngờ kiểm tra hành chính Cty TNHH Game Center Đại Hoàng Kim (Cty Đại Hoàng Kim – 46-48 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5) và phát hiện tại đây đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức máy bắn cá, máy đặt thú. Công an tiến hành lập biên bản tạm giữ 34 đối tượng, tạm thu giữ tang vật gồm 485 triệu đồng tiền mặt, 200 USD, 34 thẻ từ và 17 điện thoại di động.

Đối tượng Huỳnh Vĩnh Xương (SN 1989, thường trú 018 lô H, chung cư Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 11) là người thuê địa điểm, mở Cty Đại Hoàng Kim tại địa chỉ trên từ tháng 1/2015 đến nay. Thời gian hoạt động hang ngày từ 8 giờ sáng đến 23 giờ đêm, đặt 8 máy bắn cá, 2 máy đặt thú và 1 máy tài xỉu.

Tang vật mà công an thu giữ từ vụ kiểm tra song bạc tại Cty Đại Hoàng Kim ngày 16/6 qua.
Tang vật mà công an thu giữ từ vụ kiểm tra song bạc tại Cty Đại Hoàng Kim ngày 16/6 qua.

Khi có người đến chơi game thì Huỳnh Vũ Thanh Xuân mua (người làm thuê cho Xương) bán thẻ từ 50 ngàn đồng, nạp điểm vào thẻ theo số tiền yêu cầu, giá trị quy đổi là 100 ngàn đồng tương đương với 50 điểm trên thẻ. Sauk hi tự chọn máy để chơi, người chơi sẽ đưa thẻ vào khe đọc thẻ trên máy game để nạp điểm vào tài khoản trên máy, giá trị quy đổi 1 điểm trên thẻ tương ứng 10 điểm trên máy game… Sau khi chơi xong, người chơi thắng điểm hay còn điểm trên thẻ thì đến quầy đổi thẻ gặp Đỗ Thị Kim Ngọc (nhân viên) mua 1 phần nước uống 15 ngàn đồng – đây là quy định bắt buộc của Xương tự đưa ra), đưa thẻ cho Ngọc cho vào đầu đọc thẻ nhằm xác định số điểm còn dư, sau đó nhân viên đưa lại tiền cho người chơi.

Hàng ngày, Huỳnh Vĩnh Xương đưa cho Ngọc  100 triệu đồng để đổi trả cho khách, nếu trả hết số tiền này thì Ngọc qua quầy bán thẻ của Xuân lấy thêm tiền. Trung bình Xương thu lợi từ 20-30 triệu đồng/ngày.

Hiện vụ việc đang được Phòng PC 45 bàn giao cho Công an quận 5 điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.

Tân Châu

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đánh sập đường dây đánh bạc "khủng", tạm giữ 34 đối tượng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO