Đại Lộc (Quảng Nam): Kỷ niệm 110 năm phong trào chống sưu, thuế và đón nhận Bằng di tích lịch sử cách mạng cấp Quốc Gia

11/03/2018 13:07

(TN&MT) - Ngày 10/3, tại đình Phiếm Ái (xã Đại Nghĩa), UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm phong trào chống sưu, thuế ở Quảng Nam (1908-2018) và đón nhận Bằng di tích lịch sử cách mạng cấp Quốc gia cho đình Phiếm Ái.  

Ông Phan Việt Cường (trái) trao Bằng công nhận đình Phiếm Ái là Di tích lịch sử cách mạng cấp Quốc gia cho lãnh đạo huyện Đại Lộc
Ông Phan Việt Cường (trái) trao Bằng công nhận đình Phiếm Ái là Di tích lịch sử cách mạng cấp Quốc gia cho lãnh đạo huyện Đại Lộc

           

Vào đầu tháng 3/1908, tại đình làng Phiếm Ái, lý trưởng, hương hào yêu nước ở địa phương đứng đầu là các ông Trương Hoành Hứa Tạo, Trương Côn, Trương Tổn,…. đã bàn nhau làm đơn lấy chữ ký của các lý trưởng các làng xã trong huyện gửi quan huyện xin giảm nhẹ sưu cùng các món thuế bởi nhân dân quá khổ trước chính sách sưu, thuế hiện hành; nếu không được sẽ gửi lên Tòa Công sứ Pháp tại Hội An. Ngày 11/3/1908, hơn 400 người dân ăn mặc rách rưới kéo xuống huyện đường, nhưng viên Tri huyện không dám nhận đơn, lại cấp báo với viên quan tỉnh và Công sứ Pháp nên đoàn biểu tình bèn kéo nhau đi vây dinh Tổng đốc rồi vây luôn cả tòa Công sứ. Nhân dân các phủ huyện như Điện Bàn, Duy Xuyên, Tam Kỳ, Hội An, Hòa Vang… cũng đồng loạt hưởng ứng tại địa phương mình, và còn kéo về Hội An nên số người biểu tình ở đây mỗi lúc một đông. Phong trào chống thuế bắt đầu từ Đại Lộc rồi mở rộng ra cả tỉnh Quảng Nam sau đó đã lan nhanh ra các tỉnh miền Trung tạo thành một làn sóng đấu tranh chống thuế ồ ạt, làm rung chuyển bộ máy thống trị của thực dân phong kiến.

Đình làng Phiếm Ái đã được san lấp nới rộng khuôn viên phía trước
Đình làng Phiếm Ái đã được san lấp nới rộng khuôn viên phía trước

Tại buổi lễ, ông Phan Việt Cường- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam, đã trao Bằng công nhận đình Phiếm Ái là Di tích lịch sử cách mạng cấp Quốc gia cho lãnh đạo huyện Đại Lộc. Đây chính là sự tôn vinh, khẳng định những giá trị lịch sử về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân tại làng Phím Ái, xã Đại Nghĩa. Ông Phan Việt Cường còn nhắc nhở Đảng bộ, chính quyền và người dân tại huyện Đại Lộc cần tiếp tục phát huy giá trị của di tích, tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng tại địa phương; xây dựng cảnh quan, môi trường, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân và du khách đến tham quan đình Phiếm Ái trong thời gian tới.
 

Đình Phiếm Ái được xây dựng tháng 3/1878, song do mưa bão, ngôi đình sau đó bị sụp đổ. Đến năm 1940 đình được xây dựng lại. Đình Phiếm Ái được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận là Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh năm 1999. Ngày 3/1/2018, Bộ VH-TT&DL đã ban hành Quyết định số 5386/QĐ-BVHTTDL xếp hạng đình Phiếm Ái là Di tích lịch sử cách mạng cấp Quốc gia.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại Lộc (Quảng Nam): Kỷ niệm 110 năm phong trào chống sưu, thuế và đón nhận Bằng di tích lịch sử cách mạng cấp Quốc Gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO