Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bạc Liêu lần thứ IV

25/09/2015 00:00

(TN&MT) - Sáng 25/9, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV tỉnh Bạc Liêu khai mạc với 337 đại biểu của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào...

 

(TN&MT) - Sáng 25/9/2015, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV tỉnh Bạc Liêu khai mạc với 337 đại biểu của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua. Chủ đề của Đại hội là “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Bạc Liêu giàu đẹp, văn minh”.

Từ năm 2010-2015, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Bạc Liêu được triển khai rộng khắp và được sự hưởng ứng tham gia của hệ thống chính trị và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Điểm nổi bật của phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bạc Liêu giai đoạn nêu trên là qua phong trào thi đua, bộ mặt tỉnh Bạc Liêu từ đô thị đến nông thôn đều có nhiều thay đổi, nhiều công trình mới về kinh tế, văn hóa, giao thông mọc lên, trong đó có những công trình nổi bật như Nhà máy Điện gió; Nhà máy chế biến gạo xuất khẩu, Nhà máy Da – giày xuất khẩu, Nhà máy Bao bì xuất khẩu; các bờ kè sông Bạc Liêu, bờ biển Nhà Mát, bờ biển Gành Hào; cầu Võ Thị Sáu, cầu Tôn Đức Thắng, cầu Tràng An; Quảng trường Hùng Vương (và các tổ hợp kiến trúc, văn hóa xung quanh); Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu; căn cứ Tỉnh ủy Cái Chanh; huyện điểm xây dựng nông thôn mới Phước Long; huyện Giá Rai nâng lên thị xã…

Phong trào thi đua sản xuất nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng… đã góp phần thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh không ngừng phát triển. Những phong trào tiêu biểu như xây dựng cánh đồng mẫu lớn, nông dân sản xuất giỏi, phát triển các mô hình kinh tế nông thôn, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng - vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế xanh, cân bằng sinh thái, bảo vệ môi trường... Sản lượng lúa tăng từ gần 810 ngàn tấn năm 2010 lên 1 triệu tấn năm 2015. Sản lượng thủy sản tăng từ 241 ngàn tấn lên 290 ngàn tấn.

Trong xây dựng kết cấu hạ tầng, tỉnh ưu tiên bố trí nguồn vốn của tỉnh cùng nguồn vốn đầu tư của Trung ương, bên cạnh đó, còn phát động thi đua theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” trong xây dựng nông thôn mới, phát triển giao thông, cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường. Nhờ vậy, một số công trình giao thông trọng yếu cơ bản hoàn thành, nhiều đường nhựa, bê tông hóa liên xã, liên ấp với trên 1.200 km đường, gần 1.300 cầu; gần 100 trạm cấp nước sạch phục vụ nhân dân…

Phát triển văn hóa là điểm nổi bật của phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Bạc Liêu trong mấy năm qua. Diện mạo đô thị, nông thôn có những nét mới không chỉ từ những công trình kiến trúc, kết cấu hạ tầng mà còn từ chất lượng, hàm lượng văn hóa - nghệ thuật cao. Cao trào thi đua phát triển văn hóa là đợt thi đua lập thành tích chào mừng Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất do tỉnh Bạc Liêu đăng cai tổ chức trong năm 2014. Những khẩu hiệu thi đua như “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, “thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch nhà nước năm…”…là những khẩu hiệu quen thuộc ở các công trường, nhà máy, xí nghiệp…Nhiều công trình kinh tế - xã hội đã được thực hiện đúng thời hạn, trước thời hạn nhằm thiết thực chào mừng Festival. Một số cuộc thi về văn học nghệ thuật được tổ chức phổ biến rộng rãi cho các tác giả trong và ngoài tỉnh tham gia, qua đó đã tích lũy cho Bạc Liêu thêm nhiều tác phẩm mới có chất lượng phản ánh về những thành tựu về kinh tế - xã hội của tỉnh, về đất và người Bạc Liêu, tạo nên sức hấp dẫn mới về du lịch.

Song song với việc đầu tư phát triển, trong việc chăm lo đời sống nhân dân, đền ơn đáp nghĩa và các mục tiêu an sinh xã hội, tỉnh đặc biệt chú trọng, xem đây là nền tảng tinh thần, tạo động lực cho sự phát triển, không chỉ sử dụng vốn nhà nước mà còn quan tâm đến việc huy động các nguồn lực trong xã hội, nhất là của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh. Nhờ vậy, đã vận động đóng góp vào quỹ Vì người nghèo và An sinh xã hội trên 700 tỷ đồng; hơn 6.500 hộ nghèo và 3.200 hộ cận nghèo đã được thoát nghèo.

Trong các phong trào thi đua yêu nước, thi đua thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã trở thành việc làm thường xuyên ở từng cấp từng ngành, từ tỉnh đến cơ sở. Việc thi đua học tập và làm theo gương Bác là một nội dung quan trọng trong việc đánh giá hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm của từng cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Từ năm 2010 – 2015, tỉnh đã được khen thưởng 1 Huân chương Độc lập hạng Nhất, 4 Huân chương Độc lập hạng Nhì, 9 Huân chương Độc lập hạng Ba, 324 Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; trên một ngàn Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, 23 cờ thi đua Chính phủ…

Nhiệm vụ chủ yếu của các cấp các ngành trong 5 năm tới là tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 6,5% mỗi năm, GDP bình quân đầu người khoảng 54 triệu 350 ngàn đồng/năm, tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với bảo tồn và phát huy truyền thống lịch sử - văn hóa, tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ và cải thiện môi trường...

Thanh Chí

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bạc Liêu lần thứ IV
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO