Đà Nẵng: Xây dựng thành phố thông minh và đổi mới sáng tạo

21/03/2018 18:57

(TN&MT) - Ngày 21/3, TP. Đà Nẵng cùng với Đại sứ quán Phần Lan đã tổ chức hội thảo “Hợp tác phát triển thành phố thông minh và đổi mới sáng tạo”.

Quang cảnh hội thảo
Quang cảnh hội thảo

Từ năm 2014, TP. Đà Nẵng đã phê duyệt Đề án xây dựng thành phố thông minh hơn. Đề án xác định 5 lĩnh vực ưu tiên triển khai là: giao thông thông minh, thoát nước thông minh, cấp nước thông minh, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm và xây dựng thành phố kết nối. Tháng 7/2014, TP. Đà Nẵng đã khai trương và chính thức đưa vào sử dụng hệ thống Thông tin chính quyền điện tử. Hiện nay, thành phố đang phối hợp với Tập đoàn Viettel xây dựng Khung kiến trúc tổng thể thành phố thông minh Đà Nẵng để làm cơ sở triển khai đồng bộ, thống nhất các ứng dụng thành phố thông minh tại Đà Nẵng.

Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả và vận hành chính quyền điện tử của TP. Đà Nẵng được các cơ quan, tổ chức, cộng đồng công nghệ thông tin ghi nhận, đánh giá cao.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho rằng, việc xây dựng và ứng dụng mô hình thành phố thông minh và chính quyền điện tử đã giúp thành phố Đà Nẵng tạo ra những sức mạnh mới cho bộ máy chính quyền hoạt động một cách có hiệu quả hơn và minh bạch hơn; cung cấp thông tin và dịch vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức. Và chính điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn để công dân thực hiện quyền dân chủ, cùng tham gia vào hoạt động quản lý Nhà nước, quản trị xã hội.

Hội thảo lần này chính là bước tiến mới cho mục tiêu xây dựng thành phố thông minh và đổi mới sáng tạo của TP. Đà Nẵng. Đồng thời cũng là cơ hội thúc đẩy sự hợp tác giữa Việt Nam và Phần Lan, thúc đẩy Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam – Phần Lan.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Xây dựng thành phố thông minh và đổi mới sáng tạo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO