Đà Nẵng: Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan giao lưu và tặng quà Tết cho Trường giáo dưỡng số 3

08/01/2014 00:00

(TN&MT) - Chiều 7/1, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến giao lưu và tặng quà tại Trường Giáo dưỡng số 3 của Bộ Công An (huyện Hòa Vang, thành phố Đà...

(TN&MT) - Chiều 7/1, tại Trường Giáo dưỡng số 3 của Bộ Công An (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng), Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ Tư pháp - Bộ Công An tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ “Mùa xuân cho em” năm 2014.
   
Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao quà cho các em Trường giáo dưỡng số 3
   
  Tham dự buổi giao lưu có Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Qũy Bảo trợ trẻ em Việt Nam - Nguyễn Thị Doan; Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội - Phạm Thị Hải Chuyền; đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh thành khu vực miền Trung – Tây Nguyên cùng các em đang được học tập tại trường Giáo dưỡng số 3 và 50 trẻ em hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập tốt của trường Ông Ích Đường, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.
   
  Tại buổi giao lưu, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan biểu dương, khen thưởng 50 em có hoàn cảnh khó khăn học tập tốt và trẻ em Trường Giáo dưỡng có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và các phong trào thi đua của trường. Phó Chủ tịch nước mong các em có thêm động lực phấn đấu tu dưỡng, học tập, rèn luyện để học tập tốt hơn, tái hòa nhập cộng đồng. Dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng quà cho 50 em của trường Ông Ích Đường và 50 em Trường giáo dưỡng có thành tích tiến bộ vượt bậc trong học tập, rèn luyện và tu dưỡng đạo đức tại Trường Giáo dưỡng số 3, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, đồng thời hỗ trợ khẩu phần ăn cho các em Trường Giáo dưỡng số 3 trong dịp Tết nguyên đán Giáp Ngọ là 50 triệu đồng.
   
  Hiện nay cả nước có 4 trường giáo dưỡng đang giáo dục 2.570 học sinh (trong đó có 65 nữ). Độ tuổi các em khi vào trường chủ yếu từ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi.  Đặc điểm nổi bật của các em là nhận thức hạn chế, vi phạm pháp luật nhiều lần, lối sống buông thả, thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình, nhiều em sa đà vào tệ nạn xã hội, tham gia các băng nhóm tội phạm, sử dụng ma túy,… khi vào trường tìm mọi cách vi phạm nội quy, đánh nhau, trốn trường, do đó công tác quản lý, giáo dục gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp…
Tin và ảnh: Lan Anh
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan giao lưu và tặng quà Tết cho Trường giáo dưỡng số 3
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO