Đà Nẵng: Ô nhiễm môi trường từ bãi tập kết VLXD và đổ trộm xà bần trái phép

05/10/2018 17:55

(TN&MT) - Bãi đất trống của Công ty (Cty) Phương Trang tọa lạc ở vị trí đắc địa sát đường Nguyễn Sinh Sắc rộng 60m và đường Hoàng Thị Loan rộng 43m, nơi đây được xem như là bộ mặt của Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu. Tuy nhiên, do sự buông lỏng quản lý và giám sát từ phía Cty Phương Trang đã biến một phần khu vực này thành nơi tập kết vật liệu xây dựng và đổ trộm xà bần trái phép.

Hai bãi tập kết vật liệu xây dựng trái phép tại ngã 3 đường Hoàng Thị Loan và con đường chưa đặt tên
Hai bãi tập kết vật liệu xây dựng trái phép tại ngã 3 đường Hoàng Thị Loan và con đường chưa đặt tên
 

Có hay không việc Cty Phương Trang thỏa thuận cho thuê đất?

Nhận được thông tin từ người dân, PV Báo Điện tử TN&MT đã đến khu vực này tìm hiểu sự việc. Những hình ảnh tại hiện trường đập vào mắt PV thật không thể tưởng tượng, dọc 2 bên đường Nguyễn Xí thông ra đường Nguyễn Sinh Sắc cơ man nào là xà bần và rác thải sinh hoạt. Tại ngã 3 đường Hoàng Thị Loan và con đường chưa đặt tên nối từ đường Hoàng Thị Loan đến đường Nguyễn Xí một bên là xà bần nhếch nhác, một bên sát bờ kênh là những điểm tập kết vật liệu xây dựng trái phép.

Tại khu vực này có 3 điểm tập kết vật liệu xây dựng được thành lập nhiều năm, không vì lẽ gì mà Cty Phương Trang không biết vì đây là đất của họ quản lý? Thử hỏi nếu Cty Phương Trang không thỏa thuận cho 3 chủ bãi nêu trên thuê đất thì có ai dám ngang nhiên vào đây chiếm dụng đất để sử dụng hay không?

Bãi tập kết cát trái phép tại góc ngã 4 đường Nguyễn Xí và con đường chưa đặt tên
Bãi tập kết cát trái phép tại góc ngã 4 đường Nguyễn Xí và con đường chưa đặt tên
 

Liên quan đến việc đổ xà bần trộm dọc hai bên các trục đường khu vực này, người dân ở đây cho hay đã từng phát hiện xe tải ben nhỏ đổ trộm vào buổi sáng, họ đã phản ứng nhưng lái xe có thái độ thách thức. Vấn nạn này dư luận cho rằng không loại trừ xe tải nhỏ chở xà bần đổ lén rồi chở cát tại đây về bán cho các công trình xây dựng nhỏ lẻ, lợi cả đôi bề.

Quan sát quanh khu vực, PV không hề thấy Cty Phương Trang cắm bảng cấm đổ xà bần hoặc rác thải mà chỉ có bảng cấm của chính quyền quận Liên Chiểu. Chúng tôi đã liên hệ với người đại diện tên Việt của Cty Phương Trang tại Đà Nẵng, người này cử một nhân viên dưới quyền lên làm việc. Chúng tôi tiếp tục liên hệ nhiều lần qua điện thoại và tìm đến trụ sở của Cty Phương Trang số 16 đường Trần Phú - TP. Đà Nẵng nhưng vẫn không gặp được người đại diện.

Con đường chưa đặt tên nối từ đường Hoàng Thị Loan đến đường Nguyễn Xí, một bên là bãi đổ xà bần, một bên là bãi tập kết cát
Con đường chưa đặt tên nối từ đường Hoàng Thị Loan đến đường Nguyễn Xí, một bên là bãi đổ xà bần, một bên là bãi tập kết cát
 

Cty Phương Trang chịu trách nhiệm như thế nào?

Trao đổi vấn nạn này với PV Báo Điện tử TN&MT, ông Nguyễn Nhường - Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết: “Về phía quận Liên Chiểu đã nhiều lần mời Cty Phương Trang lên làm việc, nhưng chưa một lần người có trách nhiệm của Cty đến, chỉ có người đại diện và thậm chí họ còn cử nhân viên dưới quyền đại diện đến làm việc. Thái độ làm việc từ phía lãnh đạo Cty Phương Trang là không thể chấp nhận được. Tôi đã nhiều lần đề nghị phía Cty Phương Trang cử người lập chốt bảo vệ, hoặc là họ bỏ chi phí thuê người bảo vệ phối hợp với địa phương để quản lý nhưng bao nhiêu năm nay họ vẫn không làm.

Vì vậy, UBND quận Liên Chiểu đã ban hành Thông báo đến hạn ngày 15/10 nếu các điểm tập kết này không di dời thì sẽ tổ chức cưỡng chế”.

Từ ngã 4 đường Nguyễn Xí và con đường chưa đặt tên thông ra đường Nguyễn Sinh Sắc, dọc hai bên đường đầy xà bần và rác thải sinh hoạt
Từ ngã 4 đường Nguyễn Xí và con đường chưa đặt tên thông ra đường Nguyễn Sinh Sắc, dọc hai bên đường đầy xà bần và rác thải sinh hoạt
 

Ông Nhường còn cho biết thêm, Cty Cổ phần Trung Thủy Đà Nẵng đang thực hiện dự án đầu tư vào khu vực Nam Ô - quận Liên Chiểu nằm ở vùng ngoại ô, đơn vị này đã cắt cử bảo vệ nghiêm ngặt nên tránh được tình trạng đổ trộm xà bần và rác thải sinh hoạt. Vào những ngày tổ chức chương trình Chủ nhật xanh phía Cty Trung Thủy bỏ chi phí mua nước uống phục vụ người tình nguyện.

Được biết, Cty Cổ phần đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng thực hiện dự án khu dân cư ở phường Hòa Hiệp Nam - quận Liên Chiểu, đơn vị này cũng thành lập nhiều chốt bảo vệ nhằm chặn đứng tình trạng đổ trộm xà bần.

Một bãi tập kết cát với khối lượng lớn nằm sát con đường chưa đặt tên đường
Một bãi tập kết cát với khối lượng lớn nằm sát con đường chưa đặt tên đường
 

Câu hỏi đặt ra là vì sao Cty Phương Trang không làm như 2 đơn vị nêu trên? Cty Phương Trang không có tinh thần cầu thị đã để lại hậu quả là cả một khu vực nhếch nhác làm mất đi nét mỹ quan đô thị. Như vậy, vai trò trách nhiệm của chủ đầu tư dự án là Cty Phương Trang ở đâu khi để xảy ra tình trạng đổ trộm xà bần trong khu vực mình quản lý?

Bên cạnh đó, kinh phí để dọn dẹp khu vực, chính quyền quận Liên Chiểu không thể lấy từ ngân sách để chi ra. Nhất thiết phải có biện pháp mạnh, kiên quyết buộc Cty Phương Trang phải chịu trách nhiệm làm sạch khu vực này nhằm trả lại môi trường xanh - sạch - đẹp cho bộ mặt trung tâm quận Liên Chiểu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Ô nhiễm môi trường từ bãi tập kết VLXD và đổ trộm xà bần trái phép
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO