Công an quận Bình Thạnh thông tin vụ giết người trong bến xe Miền Đông

07/10/2015 00:00

  (TN&MT) – Ngày 7/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) thông tin vụ giết người gây dư luận xôn xao cho người dân xung quanh khu vực...

 

(TN&MT) – Ngày 7/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) thông tin vụ giết người gây dư luận xôn xao cho người dân xung quanh khu vực bến xe Miền Đông cũng như hành khách đi lại qua bến xe này.

Theo Công an quận Bình Thạnh, vào khoảng 18 giờ ngày 1/10, tại quán 28, dãy số 10 nằm bên trong bến xe Miền Đông xảy ra một vụ ẩu đả khiến một nam thanh niên bị đâm chết tại chỗ. Danh tính nạn nhân được xác định là Hồ Thanh Sơn, tự “Tý” (SN 1986, quê Bà Rịa Vũng Tàu). Hung thủ gây ra vụ án mạng là Nguyễn Xuân Trường (SN 1984, quê Nam Định), là đồng nghiệp cùng làm lơ xe cho nhà xe Tín Nghĩa chạy tuyến Hà Nội – Sài Gòn. Ngay sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Thắng – Trưởng Công an quận Bình Thạnh – là người trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác điều tra khám nghiệm hiện trường và truy bắt hung thủ gây án. Sau hơn 4 giờ gây án, hung thủ Nguyễn Xuân Trường đã bị bắt tại một tiệm Internet trên đường Vĩnh Hội (P.4, Q.4).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trường khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Trường và Sơn cùng làm lơ xe cho nhà xe Tín Nghĩa. Sáng ngày 30/9, khi xe đến địa phận TP. Phan Thiết thì giữa Trường và Sơn xảy ra mâu thuẫn trong việc phân công công việc.

Đến ngày 1/10, khi về đến bến xe Miền Đông, Sơn đến tìm Trường tiếp tục gây gổ. Tuy nhiên, lúc này do được mọi người can ngăn nên hai bên bỏ đi. Đến tối cùng ngày, trong lúc Trường đang ăn cơm trong bến xe thì Sơn tiếp tục đến gây hấn và dùng những lời lẽ xúc phạm Trường. Bực tức, Trường chụp lấy cây kéo trong quán cơm đâm liên tiếp hai nhát vào bụng và cổ khiến Sơn chết tại chỗ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Tân Châu

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an quận Bình Thạnh thông tin vụ giết người trong bến xe Miền Đông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO