Công an Lào Cai liên tục phá các vụ án ma túy và buôn lậu

23/01/2015 00:00

(TN&MT) - Trong những ngày này, Công an tỉnh Lào Cai đang mở các đợt tấn công truy quét tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

(TN&MT) - Trong những ngày này, Công an tỉnh Lào Cai đang mở các đợt tấn công truy quét tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Trong đó, có nhiều vụ án về vận chuyển ma túy, pháo nổ và đồ chơi bạo lực.
   
  Gần đây nhất, vào ngày 21/1/2015, thực hiện chuyên án 414M, sau nhiều ngày phục kích, tại xã Cốc San huyện Bát Xát, các chiến sỹ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai đã bắt quả tang Lầu A Su (sinh năm 1982), trú tại thôn Háng Là, xã Tà Lẻng, huyện Tam Đường (Lai Châu) là kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Tam Đường (Lai Châu) khi y đang vận chuyển trái phép 30 bánh Heroin có tổng trọng lượng 10.059gam.
   
  Tại cơ quan điều tra, đối tượng bước đầu khai nhận: Trong một lần về thăm họ hàng tại xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) Lầu A Su được ông chú họ là Sủng A Dẩu thuê vận chuyện số heroin về Lào Cai tiêu thụ. Biết hành vi đó là vi phạm pháp luật, nhưng vì lợi nhuận nên Su đã nhận vận chuyển với số tiền công là 200 triệu đồng.
   
   
Thu giữ nhiều hàng lậu có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc
   
  Mở rộng điều tra, chiều cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai đã bắt khẩn cấp thêm đối tượng Sủng A Dẩu sinh năm 1976 trú tại thôn Làng Ngắm, xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên để điều tra làm rõ vụ án.
   
  Trước đó, vào khoảng 6h30’ ngày 19/1, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đang làm nhiệm vụ tại thôn Tòng Chú 3, xã Cốc San, huyện Bát Xát phát hiện một người phụ nữ có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra phát hiện trong túi đồ của người phụ nữ này có 3 bánh hình chữ nhật được gói bằng nhiều lớp ni lông. Nghi ngờ là ma túy, tổ công tác đã lập biên bản và yêu cầu đối tượng về trụ sở Công an tỉnh làm việc.
   
   
Đối tượng Nguyễn Trọng Quỳnh buôn bán 10 kg pháo nổ
   
  Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên là Quàng Thị Đôi, sinh năm 1968, trú tại xã Thanh Luông, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên). Toàn bộ số tang vật trên được một đối tượng lạ mặt thuê vận chuyển từ huyện Tam Đường (Lai Châu) về Lào Cai với giá 6 triệu đồng. Qua giám định, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh kết luận, bánh hình chữ nhật được gói bằng nhiều lớp ni lông là hêroin có trọng lượng 1.084g.
   
  Cùng với việc tăng cường truy bắt tội phạm ma túy, Công an tỉnh Lào Cai cũng chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tăng cường đấu tranh với tội phạm buôn lậu hàng hóa, pháo nổ và đồ chơi bạo lực gây mất an ninh trật tự. Chỉ tính từ đầu tháng 1/2015 đến nay, lực lượng công an đã phát hiện và xử lý hàng chục vụ vận chuyển, buôn bán hàng lậu, pháo nổ và đồ chơi bạo lực tổng giá trị xử lý trên 1 tỷ đồng.
   
   
Đối tượng Lầu A Su vận chuyển 30 bánh heroin
   
  Cụ thể, vào ngày 22/1, Công an phường Cốc Lếu đã kiểm tra, bắt giữ số lượng lớn đồ chơi bạo lực, gồm súng bắn đạn nhựa, súng bắn nước, súng điện, dùi cui điện dạng đèn pin, dao bấm, lựu đạn bật lửa, dao bấm, gậy sắt 3 khúc, đồ chơi tình dục… tại hai quầy hàng ở chợ Cốc Lếu (thành phố Lào Cai). Theo chủ hàng Phạm Thị Kim Hoa và Vũ Văn Phúc cho biết, vì hám lợi nên khi có khách dưới xuôi đặt mua, các đối tượng đã sang Trung Quốc mua hàng mang về bán kiếm lời.
   
  Trước đó vào sáng 15/1, Công an TP Lào Cai đã bắt Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1973 đang vận chuyển 10 thùng carton chứa chứa hơn 1.000 hộp đồ chơi trẻ em có tính bạo lực cao. Qua quá trình đấu tranh, Thanh khai nhận, số hàng trên được y mua của một số cư dân biên giới mang lậu từ Trung Quốc về.
   
  Còn vào chiều ngày 10/1/2015, Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Trọng Quỳnh, sinh năm 1995 trú tại Hải Sơn 2 - xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng về hành vi buôn bán 10 kg pháo nổ. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận, ngày 1/1/2015 đối tượng đã thuê một người đàn ông với giá 2,2 triệu để sang Trung Quốc mua số pháo trên về cho y đốt chơi tết và bán kiếm lời. Như vậy tính từ đầu tháng 1 đến nay, lực lượng công an đã bắt giữ 3 vụ buôn bán, vận chuyển pháo, thu gần 20 kg pháo các loại. Tất cả số pháo bị thu giữ đều được các đối tượng mua ở Trung Quốc mang về Lào Cai tiêu thụ.
   
  Tháng giáp Tết này, lực lượng công an tỉnh Lào Cai đang tăng cường phối hợp với lực lượng hải quan, biên phòng kiểm soát chặt chẽ biên giới để kịp thời phát hiện những ổ nhóm, tụ điểm buôn bán hàng lậu, hàng giả có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh.
   
Quốc Khánh
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an Lào Cai liên tục phá các vụ án ma túy và buôn lậu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO