Chủ tịch tỉnh Yên Bái yêu cầu làm rõ tình trạng khai thác cát trái phép tại huyện Văn Chấn

Thanh Ngà| 28/09/2021 12:34

(TN&MT) -Trước tình trạng các đối tượng khai thác cát hoạt động trái phép trong khu vực lòng hồ thuỷ điện Văn Chấn diễn ra thời gian dài, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái vừa có văn bản yêu cầu UBND huyện Văn Chấn vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm.

Theo phản ánh của người dân, dọc khu vực suối Quyền thuộc xã An Lương, huyện Văn Chấn vài năm trở lại đây xuất hiện tình trạng khai thác khoáng sản trái phép nhưng chưa được xử lý. Thời điểm các đối tượng khai thác mạnh nhất là vào mùa lũ.

Khu vực từ cầu Sơn Lương ngược lên hướng đập thủy điện Văn Chấn, các đối tượng tập kết hàng nghìn m3 cát. Đáng chú ý, ở địa điểm này có nhiều dấu hiệu cho thấy ngoài khai thác cát, các đối tượng còn đang tuyển cả vàng.

Tỉnh Yên Bái yêu cầu làm rõ tình trạng khai thác cát trái phép tại huyện Văn Chấn

Theo Sở TN&MT tỉnh Yên Bái, hiện chưa có đơn vị nào được cấp phép tận thu khoáng sản tại khu vực lòng hồ thủy điện Văn Chấn nên toàn bộ hoạt động này là vi phạm quy định của pháp luật.

Sau khi nhận được phản ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã ký văn bản yêu cầu UBND huyện Văn Chấn kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin, xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động khoáng sản trái phép khu vực lòng hồ thuỷ điện Văn Chấn, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 30/9/2021.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch tỉnh Yên Bái yêu cầu làm rõ tình trạng khai thác cát trái phép tại huyện Văn Chấn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO