Chính phủ quyết liệt kiểm soát lạm phát, nợ công, thu chi ngân sách và xử lý nợ xấu

29/10/2014 00:00

(TN&MT) – Đó là những vấn đề mà Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên thông tin đến các phương tiện thông tin đại chúng chiều 29/10 tại Hà Nội

(TN&MT) – Đó là những vấn đề mà Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên thông tin đến các phương tiện thông tin đại chúng khi ông chủ trì buổi họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 10 được tổ chức chiều 29/10 tại Hà Nội.
   
  Dự và chủ trì họp báo có Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son cùng Thứ trưởng các bộ: Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Giáo dục và đào tạo, Ngân hàng Nhà nước… và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.
   
  Đánh giá chung về tình hình kinh tế, xã hội 10 tháng đầu năm 2014 của Chính phủ nêu rõ: Các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ, các Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Nền kinh tế tiếp tục đà phục hồi trong tất cả các ngành, lĩnh vực chủ yếu với mức tăng trưởng GDP cao hơn cùng kỳ hai năm trước.
   
   
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên phát biểu chủ chì họp báo chiều 29/10
   
  Sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng cao hơn nhiều so cùng kỳ; sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá, năng suất và sản lượng lúa hè thu tăng cao so cùng kỳ; xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng cao, tiếp tục có xuất siêu; xuất khẩu khu vực doanh nghiệp 100% vốn trong nước cải thiện đáng kể với tốc độ tăng trưởng cao hơn nhiều so với cùng kỳ và đạt xấp xỉ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài; khách quốc tế đến Việt Nam tăng so với cùng kỳ.
   
  Lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng thấp, so với tháng 12/2013, chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 có mức tăng thấp nhất so với cùng kỳ 11 năm qua. Lãi suất, tỷ giá, thị trường ngoại hối ổn định. Giải ngân vốn ODA và vay ưu đãi đạt khá; thu hút vốn FDI tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Tiến độ thu NSNN đạt cao hơn cùng kỳ các năm trước, bảo đảm các nhu cầu chi của NSNN. An sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững; công tác bảo đảm an toàn giao thông đạt nhiều kết quả tích cực.
   
  Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo cũng nêu rõ những hạn chế của nền kinh tế, trong đó có: hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động vẫn còn ở mức cao; tăng trưởng tín dụng tuy đã có những cải thiện nhưng vẫn ở mức thấp; tổng mức bán lẻ có chuyển biến nhưng chậm; ở một số địa phương, tình trạng cháy rừng vẫn còn diễn biến phức tạp...
   
  Trước đó, theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên,trong phiên họp Thường kỳ Chính phủ tháng 10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các thành viên Chính phủ nghe báo cáo và thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2014; dự thảo Nghị định của Chính phủ về chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với bảo vệ rừng; dự thảo Nghị định của Chính phủ về dịch vụ sự nghiệp công và cơ chế hoạt động của sự nghiệp công lập; Báo cáo Đề án Mô hình chính quyền địa phương; dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về du lịch…
   
  Tại cuộc họp, lãnh đạo một số bộ, ngành đã trình bày các vấn đề lien quan đến nợ công, nợ xấu. Lãnh đạo Bộ Tài chính khẳng định nợ công vẫn đang trong giới hạn an toàn. Về nợ công, Thủ tướng nêu rõ: Nợ công Quốc gia hiện trong giới hạn cho phép. Theo đánh giá, đỉnh nợ công quốc gia sẽ đạt mức 64,9% vào năm 2016 và giảm dần đến năm 2020 chỉ còn 60,2% GDP. Theo quy định của Chiến lược nợ công  quốc gia không vượt quá 65% GDP.
   
  Về nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, tăng cường phối hợp, thực hiện có kết quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Thủ tướng chỉ đạo tập trung thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, kiểm soát nợ công, thu chi ngân sách và quyết liệt xử lý nợ xấu...
   
  Tại buổi họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo các bộ, ngành cũng đã dành thời gian trả lời một số vấn đề kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng… mà báo chí quan tâm.
   
  Tin & ảnh: Việt Hùng
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chính phủ quyết liệt kiểm soát lạm phát, nợ công, thu chi ngân sách và xử lý nợ xấu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO