Cập nhật dịch COVID-19 tối 30/4: Hơn 3,23 triệu ca nhiễm, khoảng 228.500 ca tử vong trên thế giới

Mai Đan| 30/04/2020 20:14

(TN&MT) - Tính đến 18h ngày 30/4, trên toàn thế giới có 3.232.061 người mắc và 228.505 người tử vong vì đại dịch COVID-19. Tại Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang lên kế hoạch tăng cường phát triển vắc-xin COVID-19 với mục tiêu cung cấp 100 triệu liều cho người dân vào cuối năm 2020.

Mọi người đi ngang qua Clover Delicatessen đóng cửa trong khi dịch COVID-19 bùng phát tại Thành phố New York, Mỹ vào ngày 29/4/2020. Ảnh: Reuters

* “Số người chết vì COVID-19 tại Vương quốc Anh có thể cao hơn 27.241 người, khiến nước này trở thành một trong những quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất ở châu Âu”, lãnh đạo Công Đảng đối lập Keir Starmer cho biết.

* Tính đến tối 29/4, số ca tử vong vì dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Pháp đã lên tới 24.087 người (tăng 427 trong 24 giờ).

* Tây Ban Nha ghi nhận 325 trường hợp tử vong sau một đêm, trong khi tỷ lệ tử vong ở Ý đã tăng thêm 323 người.

* Tổng số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 tại Ý tăng thêm 1.478 và 173 người, nâng tổng số người mắc bệnh và chết tại nước này lên 159.119 và 6.288.

* Theo thống kê của Reuters, tính đến 2 giờ sáng 30/4 (theo giờ GMT), hơn 1,04 triệu người đã bị nhiễm bệnh ở Mỹ và 60.772 người đã chết.

* Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang lên kế hoạch tăng tốc phát triển vắc-xin Covid-19 với mục tiêu 100 triệu liều sẽ sẵn sàng được tiêm cho người dân vào cuối năm 2020.

* Quan chức bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ cho biết thuốc kháng virus Remdesivir của Gilead Science Inc, thử nghiệm cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 sẽ trở thành tiêu chuẩn chăm sóc COVID-19 sau khi kết quả thử nghiệm lâm sàng sớm cho thấy nó giúp bệnh nhân phục hồi nhanh hơn.

* Bang Florida ở Mỹ sẽ cho phép mở cửa lại nền kinh tế vào tuần tới trong khi vẫn giữ nguyên các hạn chế cho khu vực Miami mở rộng.

* Tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 tại Brazil đã tăng vọt lên 78.162, với 449 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua.

* Khoảng hàng chục người di cư bị trục xuất từ ​​Mỹ đến Colombia vào tháng trước đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

* Mexico ghi nhận 1.047 trường hợp nhiễm mới và thêm 163 ca tử vong trong ngày 29/4.

* Bolivia sẽ gia hạn lệnh phong tỏa đến ngày 10/5.

* Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã phê duyệt 650 triệu USD hỗ trợ tài chính khẩn cấp cho Cộng hòa Dominica.

* Số ca nhiễm được xác nhận ở Panama đạt 6.378 và số người chết đã tăng lên 178.

* Trung Quốc thông báo 4 trường hợp nhiễm mới trong ngày 29/4 và hủy tổ chức Diễn đàn châu Á Bác Ngao năm 2020.

* Hàn Quốc ghi nhận thêm 4 ca nhiễm COVID-19 ngoại nhập và lần đầu tiên không báo cáo ca nội địa mới nào kể từ ngày 29/2.

Trung Tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ngày 30/4 cho biết tổng số ca nhiễm tại nước này tăng lên 10.765, trong đó 247 người chết, tăng một trường hợp so với hôm qua.

* Thái Lan ghi nhận 7 trường hợp nhiễm mới nhưng không có ca tử vong mới.

* Quốc hội Nhật Bản sẽ phê duyệt ngân sách bổ sung 241 tỷ USD để tài trợ cho gói kích thích kỷ lục.

* Yemen thông báo 2 ca tử vong đầu tiên vì nhiễm COVID-19.

* Dịch bệnh ở bang Tasmania của Australia có khả năng bắt nguồn từ tàu du lịch Ruby Princess.

* Số ca tử vong tại Iran tăng thêm 80 người.

* Tanzania ghi nhận 480 trường hợp nhiẽm, tăng 69% so với 5 ngày trước và 16 ca tử vong. Số liệu mới nhất được đưa ra sau 4 ngày không công bố.

Cập nhật lúc 18h ngày 30/4/2020:

*Thế giới: 3.232.061 người mắc; 228.505 người tử vong, trong đó:

- Mỹ: 1.064.572 người mắc; 61.669 người tử vong.

- Tây Ban Nha: 236.899 người mắc; 24.275 người tử vong.

- Ý: 203.591 người mắc; 27.682 người tử vong. 

- Pháp: 166.420 người mắc; 24.087 người tử vong.

*Việt Nam: 270 trường hợp mắc COVID -19.

Đến 18h00 ngày 30/4, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

Tổng cộng 219 người đã được chữa khỏi. Trong đó:

16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).

203 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 28/4) được chữa khỏi (giai đoạn 2)

Theo Tổng hợp từ Reuters & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật dịch COVID-19 tối 30/4: Hơn 3,23 triệu ca nhiễm, khoảng 228.500 ca tử vong trên thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO