Cập nhật dịch COVID-19 tối 28/4: Thế giới hơn 3,07 triệu người mắc, gần 212.000 người tử vong

Mai Đan| 28/04/2020 22:17

(TN&MT) - Tính đến 18h ngày 28/4, trên toàn cầu hiện có 3.075.546 ca nhiễm COVID-19 và 211.792 người tử vong vì dịch bệnh này. Tại Mỹ, một số bang đã mở lại nền kinh tế hoặc cho phép nhà hàng mở cửa trở lại.

Bộ Y tế Malaysia xác nhận 1 ca tử vong mới tại nước này. Ảnh: Reuters

* Các trường hợp nhiễm COVID-19 mới được xác nhận ở Đức đã tăng thêm 1.144 người và số người chết tăng thêm 163, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong tại Đức lên lần lượt là 156.337 và 5.913.

* Số người chết ở Pháp tăng thêm 437 người lên 23.293.

* Sau khi chứng kiến số ca mắc gia tăng nhanh chóng trong thời gian qua, Thổ Nhĩ Kỳ hiện là ổ dịch lớn thứ 7 thế giới. Tuy nhiên số ca mắc mới trong ngày tại nước này cũng đang có chiều hướng giảm. Trong 1 ngày qua, Thổ Nhĩ Kỳ có thêm 2.131 ca mắc Covid-19 và 95 ca tử vong.

* Số người chết ở Ý đã tăng thêm 333 người trong ngày 27/4, nhưng số ca bệnh mới trong ngày tại nước này giảm xuống còn 1.739.

* Tổng số ca nhiễm bệnh COVID-19 tại Nga tính đến ngày 27/4 đã tăng đến hơn 87.000 người.

* Thống đốc bang Ohio của Mỹ, Mike DeWine đã phác thảo những bước đầu tiên về việc mở lại nền kinh tế của bang này và bang Georgia cho phép các nhà hàng mở cửa trở lại sau một tháng vào ngày 27/4.

* Cũng tại Mỹ, bang California sẽ tăng cường thực thi các hạn chế về sức khỏe cộng đồng sau khi đám đông bị kẹt ở các bãi biển, trong khi Thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer cho biết bà sẽ được “hướng dẫn bởi dữ liệu, chứ không phải các mốc thời gian nhân tạo”.

* Mexico đã ghi nhận 852 trường hợp nhiễm mới và thêm 83 ca tử vong trong ngày 27/4.

* Argentina đã cấm bán vé cho đến tháng 9 cho các chuyến bay thương mại.

* Một trong 46 người đến Jamaica trên chuyến bay bị trục xuất khỏi Mỹ một tuần trước đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

* Mỏ đồng Antamina của Peru, được điều hành bởi BHP và Glencore đã thông báo 210 trường hợp nhiễm COVID-19.

* Trung Quốc đại lục ghi nhận 6 trường hợp nhiễm mới trong ngày 27/4, tăng từ 3 ca một ngày trước đó, nâng tổng số ca nhiễm ở mức 82.836.

* Theo một đánh giá của Reuters về dữ liệu từ 16 quốc gia, hơn 2.200 người Indonesia có các triệu chứng COVID-19 cấp tính đã tử vong nhưng không được ghi nhận là bệnh nhân COVID-19.

* Thái Lan ngày 28/4 ghi nhận thêm 7 ca COVID-19 và 2 trường hợp tử vong mới, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 2.938 cùng 54 ca tử vong. Các số liệu cập nhật gần đây được đánh giá là giảm so với hơn 100 ca/ngày trong những tuần trước tại Thái Lan.

* Ngày 28/4, chính quyền bang New South Wales (NSW) của Australia cho biết bãi biển Bondi và 2 bãi biển lân cận ở thành phố Sydney đã được mở cửa trở lại cho cư dân địa phương, sau khi phải đóng cửa từ một tháng trước do đám đông liên tục tụ tập, phá vỡ quy tắc giãn cách xã hội.

Giới chức NSW cho biết sẽ cho phép 2 người lớn tới thăm nhà 1 người khác từ ngày 1/5, động thái nới lỏng chính sách không được rời khỏi nhà và cấm di chuyển không cần thiết. Trẻ em được phép đi cùng người lớn, nhưng giới chức nước này khuyên những người không khỏe nên ở nhà.

* Israel sẽ bắt đầu mở lại các trường học trong tuần tới nếu dữ liệu sức khỏe mới nhất không cảnh báo nguy cơ nhiễm COVID-19 tăng cao.

* 30 công nhân tại một mỏ dầu ngoài khơi ở Guinea Xích đạo đã nhiễm COVID-19.

Cập nhật lúc 18h ngày 28/4/2020:
*Thế giới: 3.075.546 người mắc; 211.792 người tử vong, trong đó:
- Mỹ: 1.010.507 người mắc; 56.803 người tử vong.
- Tây Ban Nha: 229.422 người mắc; 23.521 người tử vong.
- Ý: 199.414 người mắc; 26.977 người tử vong.
- Pháp: 165.842 người mắc; 23.293 người tử vong.
*Việt Nam: 270 trường hợp mắc COVID -19.
Đến 18h00 ngày 28/4, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.
Tổng cộng 222 người đã được chữa khỏi. Trong đó:
16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
206 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 28/4) được chữa khỏi (giai đoạn 2)
Theo Tổng hợp từ Reuters & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật dịch COVID-19 tối 28/4: Thế giới hơn 3,07 triệu người mắc, gần 212.000 người tử vong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO