Cập nhật dịch COVID-19 sáng 21/7: Thế giới gần 14,9 triệu ca nhiễm, hơn 613.000 ca tử vong

Mai Đan| 21/07/2020 09:32

(TN&MT) - Tính đến 9h sáng 21/7, thế giới ghi nhận gần 14,9 triệu ca nhiễm COVID-19 và hơn 613.000 ca tử vong. Trung Quốc ghi nhận thêm 11 ca nhiễm mới trong ngày 20/7, trong khi đó bang Victoria của Australia công bố 374 ca nhiễm mới cùng ngày.

Trung Quốc ghi nhận 11 ca nhiễm COVID-19 mới

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc ngày 21/7 cho biết Trung Quốc đã xác nhận 11 ca nhiễm mới COVID-19 ở đại lục vào ngày 20/7, giảm so với 22 trường hợp của một ngày trước đó.

Mọi người đeo khẩu trang bảo vệ tại khu mua sắm sau khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 17/7/2020. Ảnh: Reuters

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, trong số các ca nhiễm mới, có 8 trường hợp ở vùng viễn tây Tân Cương, 3 trường hợp còn lại là các ca nhiễm nhập khẩu.

Trung Quốc xác nhận 6 bệnh nhân không có triệu chứng mới, giảm từ 13 ca một ngày trước đó.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố tính đến ngày 21/7, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận 83.693 trường hợp nhiễm COVID-19 và số người chết vì COVID-19 vẫn ở mức 4.634.

374 ca nhiễm mới tại bang Victoria của Australia 

Ngày 21/7, Victoria, bang đông dân thứ hai của Australia đã xác nhận 3 trường hợp tử vong do COVID-19 và ghi nhận 374 trường hợp nhiễm mới so với 275 ca một ngày trước đó.

“3 cụ bà ở độ tuổi 100, 90 và 80 đều đã chết vì virus corona gây bệnh COVID-19”, Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrew cho biết trong một cuộc họp báo tại Melbourne.

Cho đến nay, tiểu bang này đã ghi nhận gần 6.300 ca nhiễm COVID-19, gần bằng một nửa tổng số ca nhiễm bệnh ở Australia.

Chính quyền bang Victoria đã thực thi lệnh phong tỏa một phần trong 6 tuần tại thành phố Melbourne và yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi họ bước ra khỏi nhà để ngăn chặn sự lây nhiễm, nếu không tuân thủ sẽ bị phạt.

Cập nhật lúc 9h ngày 21-7-2020:

*Thế giới: 14.851.246 người mắc; 613.146 người tử vong

5 nước có ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới:

1. Mỹ: 3.961.429 người mắc; 143.834 người tử vong

2. Brazil: 2.121.645 người mắc: 80.251 người tử vong

3. Ấn Độ: 1.154.917 người mắc; 28.099 người tử vong

4. Nga: 777.486 người mắc; 12.427 người tử vong

5. Nam Phi: 373.628 người mắc; 5.173 người tử vong

*Việt Nam: 396 người mắc, 0 tử vong.

Đến 6h ngày 21/7, ghi nhận 12 ca mắc COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.

Tổng cộng 360 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Trong đó:

16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).

344 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 17/7) được chữa khỏi (giai đoạn 2)

Theo Tổng hợp từ Reuters & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật dịch COVID-19 sáng 21/7: Thế giới gần 14,9 triệu ca nhiễm, hơn 613.000 ca tử vong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO