Cả gia đình cùng mua bán "cái chết trắng"

21/08/2015 00:00

(TN&MT) – Con trai mua ma túy về phân lẻ và cùng mẹ ruột và vợ mang bán cho con nghiện. Cả gia đình này lãnh 24 năm tù.

 

(TN&MT) – Con trai mua ma túy về phân lẻ và cùng mẹ ruột và vợ mang bán cho con nghiện. Cả gia đình này lãnh 24 năm tù.

Sáng ngày 21/8 TAND TP.HCM đã xét xử lưu động sơ tại khu Đồng Diều (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) vụ “mua bán trái phép ma túy”. Đáng lưu ý là 3 bị cáo trong vụ án điều là thành viên trong 1 gia đình. Bản án đã tuyên Phạm Thanh Sang (SN 1990, thường trú xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) 14 năm tù; Nguyễn Thị Thanh Trang (Vợ Sang - SN 1993, thường trú Nguyễn Duy, phường 12, quận 8) và Trương Thị Bích Trang (Mẹ của Sang - SN 1968, thường trú ấp 3A xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) cùng 5 năm tù; cả 3 bị cáo cùng tội danh “mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng của VKSND TP.HCM, Công an huyện Bình Chánh bất ngờ kiểm tra hành chánh nhà số B15/11D, ấp 3A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh và phát hiện 72.9591 gam heroin và 41.1970 gam Methamphetamine. Tại thời điểm kiểm tra, Phan Thanh Sang đang có mặt ở nhà nhưng nhảy cửa sổ bỏ trốn, hơn 4 tháng sau thì ra đầu thú sau khi Cơ quan điều tra ban hành Quyết định truy nã bị can. Riêng 2 bị cáo Trương Thị Bích Trang, Nguyễn Thị Thanh Trang đã bị công an bắt giữ tại thời điểm kiểm tra.

Tại phiên tòa,  Phạm Thanh Sang khai nhận vào tháng 6/2014 Sang mua số ma túy nói trên của đối tượng không rõ lai lịch rồi mang về nhà dùng cân điện tử phân ra bán lẻ cho người nghiện ma túy. Sang và vợ là Thanh Trang bán 0,2 gam ma túy, phần Sang trực tiếp bán 17,8030 gam. Mẹ Sang là Trương Thị Bích Trang bán 4 lần bán, tổng cộng 0,8 gam ma túy đá.

Tân Châu

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cả gia đình cùng mua bán "cái chết trắng"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO