Bình Định: "Xe dù, bến cóc" tung hoành khắp nơi

22/06/2017 00:00

(TN&MT) - Mặc dù, ngành chức năng đã có nhiều biện pháp ngăn chặn, nhưng tình trạng nhà xe chay tuyến cố định bỏ bến, đậu đỗ hoặc đón trả khách không đúng nơi...

 

(TN&MT) - Mặc dù, ngành chức năng đã có nhiều biện pháp ngăn chặn, nhưng tình trạng nhà xe chay tuyến cố định bỏ bến, đậu đỗ hoặc đón trả khách không đúng nơi quy định trên địa bàn tỉnh ta có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây. Qua thời gian theo dõi, PV  nhận thấy hiện tượng này là có thật.

Vừa rời khỏi Bến xe Trung tâm Quy Nhơn, xe BKS 77L - 1918 (nhà xe Yến Vân) chạy ra trước Cửa hàng Xăng dầu Quân Đội để đón khách.
Vừa rời khỏi Bến xe Trung tâm Quy Nhơn, xe BKS 77L - 1918 (nhà xe Yến Vân) chạy ra trước Cửa hàng Xăng dầu Quân Đội để đón khách.

Xe bỏ bến, chạy “dù”

Sáng 5.6, trong vai hành khách, PV gọi điện đến nhà xe Tuấn Sương để đặt vé đi từ TP Quy Nhơn về huyện Hoài Ân. Nhận điện thoại, nhân viên nhà xe nói: “9 giờ 30 phút xe sẽ đón khách ở Quy Nhơn. Anh cứ cho địa chỉ, xe chúng tôi sẽ đến tận nhà để đón, giá vé là 60 ngàn đồng/khách”.

Theo hướng dẫn của nhà xe, tôi ra đường Lý Thái Tổ, đoạn gần Bệnh viện Sốt rét kí sinh trùng. 10 giờ cùng ngày, ô tô 9 chỗ màu đỏ BKS 60A - 218.11 đến đón tôi lên xe. Sau đó, tài xế điều khiển xe chạy về một tuyến đường nội thành Quy Nhơn như Nguyễn Thái Học, Ngô Mây, Nguyễn Tất Thành, Trần Hưng Đạo tiếp tục đón khách. Đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi nhận đủ 13 khách (trong đó có, 2 trẻ em), tài xế lái xe từ đường Trần Hưng Đạo chạy về QL 19; đến ngã 3 cầu Bà Di lái xe rẽ hướng về QL 1 rồi chạy về huyện Hoài Ân.

Xe 77B - 008.59 (nhà xe Lan Anh) đậu trái quy định trên QL 1D để bắt khách sau khi rời bến xe.
Xe 77B - 008.59 (nhà xe Lan Anh) đậu trái quy định trên QL 1D để bắt khách sau khi rời bến xe.

Từ huyện Hoài Ân, PV tiếp tục liên hệ với nhà xe Thúy Hường đặt vé về Quy Nhơn. 13 giờ ngày 5.6, ô tô Ford Transit in lô gô Thúy Hường BKS 77B - 014.73 đón tôi tại thị trấn Tăng Bạt Hổ (huyện Hoài Ân) rồi chạy về TP Quy Nhơn. Thế nhưng thay vì chạy vào Bến xe Trung tâm Quy Nhơn để bỏ khách, xe này lại tấp vào Cửa hàng Xăng dầu Phương Linh, nằm cạnh Bến xe Trung tâm Quy Nhơn rồi yêu cầu khách xuống xe.

Ông Nguyễn Đức Nhân, Giám đốc Bến xe Trung tâm Quy Nhơn (thuộc Công ty Cổ phần Bến xe Bình Định), xác nhận: “Ô tô BKS 60A - 218.11 hoạt động thường xuyên trên tuyến Quy Nhơn - Hoài Ân, song không hề có tên trong dữ liệu quản lý của các cơ quan chức năng. Còn xe BKS 77B - 014.73 đăng ký hoạt động tại Bến xe Trung tâm Quy Nhơn với tần suất 20 chuyến/tháng, nhưng tháng 5 xe này chỉ vào bến có 6 chuyến”.

Xe 77B - 014.73 đậu tại Cửa hàng Xăng dầu Phương Linh, cạnh Bến xe Trung tâm Quy Nhơn để đón, trả khách.
Xe 77B - 014.73 đậu tại Cửa hàng Xăng dầu Phương Linh, cạnh Bến xe Trung tâm Quy Nhơn để đón, trả khách.

Qua tìm hiểu, ngoài việc xe bỏ bến, bỏ chuyến; hiện nay, nạn xe đậu đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định, quần đảo bắt khách ở các tuyến đường nằm gần Bến xe Trung tâm Quy Nhơn diễn biến phức tạp. Sáng 14.6, PV nhận thấy, xe BKS 77L - 1918 (nhà xe Yến Vân) hoặc xe 77B - 008.59 (nhà xe Lan Anh) cùng chạy tuyến Quy Nhơn - Tam Quan đậu đỗ trên QL 1D để bắt khách sau khi xe rời khỏi Bến xe Trung tâm Quy Nhơn. Cùng ngày, tại Cửa hàng Xăng dầu Phương Linh, PV cũng thấy, xe BKS 77B - 014.73 (nhà xe Thúy Hường) cũng đang đậu để đón khách. Dọc QL 1D (tại chân dốc Quy Nhơn -  Sông Cầu), nhiều xe mang biển số tỉnh Khánh Hòa như 79B-009.36 cũng đậu dọc đường để đón khách.

Trao đổi vấn đề này, ông Nguyễn Đức Nhân, Giám đốc Bến xe Trung tâm Quy Nhơn, đánh giá: “Đầu năm 2017 đến nay, tình trạng xe bỏ chuyến, bỏ bến ra ngoài lập “bến cóc, chạy dù” diễn ra khá phức tạp. Cá biệt có xe đã đăng ký khai thác tại các bến xe thuộc Công ty Cổ phần Bến xe Bình Định, nhưng không đưa xe vào bến hoạt động, bỏ chuyến, bỏ bến và một số xe không có trong danh sách xe đã được cơ quan quản lý tuyến chấp thuận đăng ký vẫn ngang nhiên hoạt động, gây mất TTATGT tại địa phương, tạo sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách”.

Xe 79B - 009.36 đậu trên QL 1D để đón khách.
Xe 79B - 009.36 đậu trên QL 1D để đón khách.

Cần kiểm tra, xử lý “mạnh tay” hơn

Theo ông Nguyễn Quả, Chánh Thanh tra Sở GTVT Bình Định, đầu năm 2017 đến nay, lực lượng TTGT đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản xử lý 257 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt tiền 875 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe có thời hạn 1-3 tháng 70 trường hợp. Các lỗi vi phạm chủ yếu như: xe khách chở quá số người quy định; xe khách đậu đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định; xe chạy hợp đồng đón trả khách không theo hợp đồng hoặc xe khách chạy vào đường cấm. Nhờ vậy, xe khách vi phạm TTATGT trên địa bàn tỉnh nói chung và khu vực TP Quy Nhơn nói riêng đã giảm so với các năm trước. Tuy nhiên, một vài phương tiện còn lợi dụng lúc lực lượng TTGT không có mặt để đậu đỗ, đón trả khách không đúng quy định, nhất là khu vực xung quanh Bến xe khách Trung tâm Quy Nhơn.

“Qua theo dõi, chúng tôi thấy các xe khách vi phạm thường hoạt động vào khung giờ từ 11 - 13 giờ mỗi ngày. Để xử lý hiện tượng này, TTGT đã xây dựng kế hoạch về tăng cường kiểm tra, xử lý kiên quyết các phương tiện vi phạm TTATGT. Hiện nay, chúng tôi đã bố trí lực lượng TTGT theo dõi, nắm bắt thông tin nhằm phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm; trong đó, lực lượng TTGT sẽ tập trung xử lý các lỗi đậu đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định, xe chạy “dù”,…”, ông Quả cho biết thêm.

Xe 81B - 009.95 chạy đón khách từ đường Nguyễn Thái Học qua đường Lý Thái Tổ (TP Quy Nhơn), nhưng không gặp phải sự xử lý nào từ lực lượng CSGT TP Quy Nhơn.
Xe 81B - 009.95 chạy đón khách từ đường Nguyễn Thái Học qua đường Lý Thái Tổ (TP Quy Nhơn), nhưng không gặp phải sự xử lý nào từ lực lượng CSGT TP Quy Nhơn.

Trong khi đó, trung tá Nguyễn Duy Còn, Phó Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Quy Nhơn, cho rằng: Công tác tuần tra, kiểm soát tình hình xe khách đậu đỗ, đón trả khách dọc các tuyến đường nội thị thành phố hoặc trên các đường cấm đang được lực lượng CSGT duy trì thường xuyên. Tuy nhiên cái khó lúc này, là nhiều xe được cấp phù hiệu để trung chuyển khách trong thành phố lại có lợi dụng để bắt khách, như xe dán lô-gô Hoài Vũ, Hữu Kiệm, Anh Khoa hoặc Tám Mười. Các xe này do đã được ngành chức năng cấp phù hiệu để hoạt động, nên rất khó để xử lý. Trường hợp muốn xử lý, lực lượng CSGT phải bắt quả tang nhà xe bắt khách, yêu cầu khách trả tiền trước hoặc sau khi lên xe.

“Để xử lý hành vi này, Đội đang bố trí lực lượng CSGT tổ chức tuần lưu, mật phục ghi hình, thậm chí lên xe theo dõi để bắt quả tang các hành vi bắt khách dưới vỏ bọc “xe trung chuyển””. Ngoài công tác này, lực lượng CSGT sẽ đẩy mạnh việc tuần tra kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào nội thành, sử dụng camera ghi hình xử lý nguội cùng các biện pháp nghiệp vụ khác để xử lý xe khách có dấu hiệu quần đảo, tranh giành, dừng, đỗ để đón - trả khách và hàng hóa không đúng nơi quy định. Đồng thời, sẽ áp dụng mức xử phạt cao nhất theo quy định với các chủ phương tiện tái phạm”, trung tá Còn - nói.

Ô tô BKS 60A - 218.11 ung dung đón khách trong nội thị TP Quy Nhơn.
Ô tô BKS 60A - 218.11 ung dung đón khách trong nội thị TP Quy Nhơn.

Ông Nguyễn Quả, Chánh Thanh tra Sở GTVT Bình Định, nhấn mạnh thêm: “Xe của doanh nghiệp vận tải nào bỏ bến, bỏ chuyến để chạy “dù” đã từng bị lực lượng TTGT phát hiện, xử lý nhưng vẫn tái phạm được Bến xe Trung tâm Quy Nhơn báo cáo gởi Sở GTVT đều được xem xét xử lý nghiêm, kể việc cả thu hồi phù hiệu. Riêng 5 tháng đầu năm 2017, Sở GTVT đã tước 50 phù hiệu của các phương tiện bỏ chuyến, bỏ bến và nhắc nhở hàng trăm trường hợp xe khách bỏ chuyến, bỏ bến, thực hiện không đủ 70% số chuyến so với biểu đồ chạy xe đã phê duyệt trong tháng, hoặc thiết bị giám sát hành trình không hoạt đồng, chạy quá tốc độ”.

 

Theo Sở GTVT Bình Định, ngày 13.6, lực lượng TTGT đã kiểm tra, lập biên bản xử phạt 800 ngàn đồng đối với xe 60A - 218.11 về hành vi đậu đỗ, đón trả khách không đúng quy định; xe không có hợp đồng kinh doanh vận chuyển hành khách. Cùng ngày, lực lượng này cũng kiểm tra, lập biên bản xử phạt 1,5 triệu đồng xe 77B - 014.31 (nhà xe Thúy Hường) với lỗi đón khách sai quy định; tước Giấy phép lái xe 2 tháng đối với tài xế xe này.

 

Bài & ảnh: Hoàng Nguyên 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: "Xe dù, bến cóc" tung hoành khắp nơi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO