Bình Định: Phụ nữ nông thôn xách giỏ đi chợ từ mô hình “Phụ nữ không sử dụng túi ni lông”

Mỹ Bình | 05/12/2019 21:00

(TN&MT) - Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Định tổ chức triển khai mô hình “Phụ nữ không sử dụng túi ni lông” tại thị trấn Diêu Trì và xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước. Mô hình bước đầu mang lại hiệu quả, người dân hạn chế sử dụng túi ni lông.

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2019, hai đơn vị phối hợp tổ chức Hội thảo triển khai mô hình “Phụ nữ không sử dụng túi ni lông” tại huyện Tuy Phước cho 90 cán bộ Hội LHPN, lãnh đạo UBND, UBMTTQ, hội, đoàn thể cấp huyện, xã, hội viên, phụ nữ xã Phước Thắng và thị trấn Diêu Trì.

Phụ nữ xã Phước Thắng tham gia mô hình "Phụ nữ không sử dụng túi ni lông"

Cùng với hoạt động của Hội thảo, Ban tổ chức ra mắt mô hình “Phụ nữ không sử dụng túi ni lông” tại xã Phước Thắng và thị trấn Diêu Trì, gồm 24 thành viên; thành lập 02 đội tuyên truyền Phụ nữ không sử dụng túi ni lông, gồm 20 thành viên để triển khai các hoạt động mô hình, bảo đảm thực hiện tốt hoạt động tuyên truyền hạn chế sử dụng nhựa và túi ni lông, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi nâng cao nhận thức về hạn chế sử dụng nhựa, túi ni lông cho hội viên, phụ nữ của xã Phước Thắng và thị trấn Diêu Trì.

Hội phụ nự xã Phước Thắng đến từng hộ gia đình tặng giỏ nhựa đi chợ để giảm thiểu sử dụng túi ni lông 

Trong thời gian qua, mô hình “Phụ nữ không sử dụng túi ni lông” của xã Phước Thắng và thị trấn Diêu Trì tổ chức 04 lần sinh hoạt, thu hút hơn 200 hội viên, phụ nữ, quần chúng tham gia; đội tuyên truyền Phụ nữ không sử dụng túi ni lông tổ chức nhiều đợt tư vấn, tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa, của túi ni lông đối với cộng đồng và môi trường biển, các kỹ năng cần thiết để hạn chế giảm thiểu tối đa việc sử dụng túi ni lông trong đời sống hàng ngày cho 67 hộ gia đình, hội viên, phụ nữ, chị em buôn bán nhỏ lẻ, dịch vụ giải khát, ăn uống; tổ chức hoạt động thu gom, phân loại rác thải nhựa và túi ni lông tại một số con đường, điểm nóng về môi trường; hỗ trợ cấp phát 250 bộ tài liệu truyền thống, 110 sản phẩn hỗ trợ truyền thông, 250 giỏ nhựa đi chợ, 60 túi giấy cho thành viên của mô hình, thành viên đội tuyên truyền, hội viên, phụ nữ, quần chúng nhân dân, hộ gia đình trên địa bàn xã Phước Thắng và thị trấn Diêu Trì.  

Hội phụ nữ tặng giỏ nhựa cho chị em hội viên tại chợ Phước Thắng 

Bà Nguyễn Thị Mận – Chủ tịch Hội phu nữ xã Phước Thắng chia sẻ: Triển khai mô hình “Phụ nữ không sử dụng túi ni lông” thí điểm tại thôn Tư Cung. Các chị em hội viên tập dần thói quen, buổi sáng mua đồ ăn thì mang cà mèn, chứ không dùng túi ni lông đựng đồ ăn như trước kia. Đi chợ dùng giỏ nhựa để hạn chế sử dụng túi ni lông dựng quá nhiều đồ ăn, thức uống của gia đình. Tuyên truyền phải có thời gian lâu dài, dần dần làm thay đổi nhận thức, thói quen sinh hoạt dùng túi ni lông cho chị em phụ nữ. Hội đang khuyến khích các chị em bán hàng tạp hóa sử dụng bì giấy đựng đồ cho khách hàng.

Bà Nguyễn Thị Bích Thu - Chi Hội trưởng phụ nữ thôn Tư Cung chia sẻ thêm: Đi chợ là chị em xách giỏ đi chợ để giảm bởt sử dụng ni lông. Trước kia cứ mỗi thứ là một bì ni lông, nhưng giờ gom đồ khô vào trong một túi, đồ tươi sống một túi để giảm thiểu sử dụng nhiều túi ni lông. Người dân đi dọn bờ, ruộng phải dọn túi ni lông, nhưng nay đã khắc phục tình trạng này.

Chị Lê Thị Mỹ Lệ, ở thôn Tư Cung cho biết: Từ ngày triển khai mô hình, các chị em dùng giỏ đi chợ, tôi thấy lượng xả rác túi ni lông giảm rất nhiều. Thời gian trước, túi ni lông xả đầy đường, khắp các góc cây, nhưng hiện đã được dọn dẹp sạch sẽ, đường thông thoáng hơn.

Chị em phụ nữ nông thôn đang dần thói quen xách giỏ nhựa đi chợ để giảm thiểu sữ dụng túi ni lông 

Theo đánh giá của Sở Tài nguyên và Môi trường, mô hình “Phụ nữ không sử dụng túi ni lông” bước đầu đã mang lại hiệu quả trong nhận thức và hành động của hội viên, phụ nữ, quần chúng nhân dân, hộ gia đình trên địa bàn xã Phước Thắng và thị trấn Diêu Trì trong công tác bảo vệ môi trường ở nông thôn, chống rác thải nhựa và giảm thiểu túi ni lông.

Khu vực chợ Phước Thắng đã giảm thiểu lượng rác thải túi ni lông 

Thời gian tới, Sở tăng cường công tác phối hợp và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ về giảm thiểu chất thải nhựa và túi ni lông, tập trung vào tuyên truyền chuyển đổi hành vi cụ thể về giảm thiểu sử dụng túi ni lông thông qua các mô hình, câu lạc bộ, sinh hoạt nhóm. Phát động mạnh mẽ phong trào bảo vệ môi trường, từ việc phân loại rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi ni lông của hội viên, phụ nữ, hộ gia đình và cộng đồng dân cư; kết hợp với công tác bảo vệ môi trường, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần tăng tỷ lệ rác thải tái chế và sử dụng lại sản phẩm từ nhựa, góp phần bảo vệ môi trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Phụ nữ nông thôn xách giỏ đi chợ từ mô hình “Phụ nữ không sử dụng túi ni lông”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO