Bình Định: Ô nhiễm kéo dài, chính quyền chậm giải quyết!

15/12/2018 17:54

(TN&MT) - Hàng chục hộ dân sống thôn Háo Lễ, xã Phước Hưng (huyện Tuy Phước) đang “gồng” mình sống chung với mùi hôi thối bốc lên từ kênh thủy lợi Nam Gò Đậu đoạn chảy qua địa bàn.  

5
Người dân bịt mũi vì mùi thối

Người dân ở thôn Háo Lễ, phản ánh: Kênh thủy lợi Nam Gò Đậu trở nên nặng mùi hôi thối là do các hộ chăn nuôi heo xả thải phân heo, chất thải cặn bã ra ngoài. Theo ghi nhận của PV, hiện có nhiều đường ống được người dân nối từ các chuồng, trại chăn nuôi heo ra thẳng tuyến kênh. Sau thời gian trở thành “túi” chứa nước thải, nguồn nước trong kênh trở nên đục ngầu, bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây ảnh hưởng trầm trọng đến cuộc sống của người dân và học sinh tại Trường Tiểu học số 2 Phước Hưng.

Bà Nguyễn Thị Kiều My, ở Đội 14, thôn Háo Lễ (chủ quán café Hương Cau), bức xúc nói: “Nước trong kênh bốc mùi hôi khiến việc buôn bán của gia đình điêu đứng. Khách nhiều khi vào quán vừa gọi ly cà phê chưa kịp uống phải bỏ đi vì không chịu thấu trước mùi phân heo phát tán. Buôn bán vì vậy lâm vào cảnh ế ẩm”.

Tiếp lời bà My, ông Chu Quốc Ngọc, một hộ dân có nhà cách kênh Nam Gò Đậu chừng 50m cũng phàn nàn: “Trời nắng, mùi thối bốc rất nặng khiến cả nhà ai cũng khó thở, đau đầu. Sinh hoạt xáo trộn. Ăn uống cũng chẳng ngon lành khi vừa ăn vừa ngửi mùi phân heo. Đó là ban ngày! Về đêm, chúng tôi còn phải đeo cả khẩu trang mới ngủ được. Môi trường không khí ô nhiễm cơ đó thì làm sao chúng tôi chịu nổi”.
 

4
Rác thải vứt bừa bãi ra đường

Để hạn chế mùi hôi thối phát tán từ kênh Nam Gò Đậu, nhiều hộ gia đình ở thôn Háo Lễ còn phải bỏ tiền mua tôn để đậy miệng kênh. Nhiều hộ còn sử dụng cuốc, xẻng để thu gom, dọn dẹp bớt lượng chất thải, rác thải ứ đọng trong kênh. Song được thời, nước thải từ phân heo, rác thải tiếp tục xả ra và ứ đọng trở lại.

Không chỉ ô nhiễm từ kênh, người dân ở thôn Háo Lễ còn phản ánh tình trạng một số hộ dân còn vứt xả rác bừa bãi ra tuyến đường liên xã qua địa bàn, song chính quyền sở tại không có biện pháp xử lý. Trao đổi với PV, ông Dương Minh Tân, Chủ tịch UBND xã Phước Hưng, cho rằng: “Địa phương cũng đau đầu giải quyết tình hình ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi. Đây thật sự là vấn đề nan giải, nhưng cần phải có biện pháp xử lý triệt để”.

Theo ông Tân, thời gian qua, địa phương thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, trong đó có hoạt động chăn nuôi heo. Đối với lĩnh vực này, xã yêu cầu người chăn nuôi xây dựng hầm biogas để xử lý chất thải; nghiêm cấm các hành vi xả thải ra ruộng, kênh mương, sông suối. Tuy nhiên, nhận thức của người chăn nuôi còn hạn chế. Đặc biệt, giá heo trong vài tháng nay tăng mạnh, nên người dân đẩy mạnh tăng đàn. Do đó, những hộ chăn nuôi tuy xây dựng hầm biogas, song vì số lượng chăn nuôi lớn, lượng chất thải phát sinh nhiều nên không xử lý triệt để, lén lút xả ra ngoài kênh.

“Tôi ghi nhận ý kiến phản ánh của cử tri thôn Háo Lễ. Tới đây, xã sẽ tổ chức kiểm tra việc đảm bảo môi trường từ các hộ chăn nuôi heo. Qua kiểm tra, xã yêu cầu người dân chăn nuôi heo phải xây dựng hầm biogas, sử dụng các chế phẩm sinh học để xử lý mùi hôi. Đồng thời, sẽ lập biên bản, xử phạt hành chính đối với hộ có hành vi đấu nối đường ống xả chất thải ra mương, ruộng theo quy định”, ông Tân cho hay.

Về thực trạng người dân xả rác thải vứt bừa bãi ra đường liên xã qua thôn Háo Lễ, lãnh đạo UBND xã Phước Hưng, cho rằng: “Công tác thu gom rác thải ở địa bàn do Ban quản lý Nước sạch và vệ sinh môi trường huyện Tuy Phước thực hiện với tuần suất 2 lần/tuần (thứ 4 và chủ nhật). Bãi rác đang tồn đọng trên đường nơi tập kết, song có lúc đơn vị thu gom có lúc còn bỏ sót. Do vậy, thời gian tới, xã yêu cầu đơn vị thu gom rác làm chặt chẽ hơn”.

Được biết, xã Phước Hưng được chọn làm xã điểm về xây dựng nông thôn mới và công nhận đạt chuẩn vào năm 2015. Do vậy, chính quyền địa phương cần sớm có biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng người chăn nuôi xả thải ra môi trường gây ô nhiễm khu dân cư, tạo môi trường sống trong lành, góp phần giữ vững các tiêu chí nông thôn mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Ô nhiễm kéo dài, chính quyền chậm giải quyết!
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO