Bình Định: 19 năm tù cho kẻ giết người, cố ý gây thương tích

26/04/2017 00:00

(TN&MT) - Ngày 25/4, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định mở phiên tòa lưu động tại Nhà văn hóa cộng đồng huyện An Lão, xét xử bị cáo Trần Văn Hùng (SN 1988) ở thôn Tân Lập, xã An Tân, huyện An Lão về tội “Giết người và “Cố ý gây thương tích”.

Trần Văn Hùng tại phiên tòa
Trần Văn Hùng tại phiên tòa

Theo cáo trạng của VKS, vào khoảng 18h30 phút ngày 12/2/2016 sau khi đã uống rượu tại một quán nhậu, Hùng điều khiển xe mô tô 77H1-038.03 đi về nhà. Khi đến vòng xuyến phái bắc cầu Sông Vố thuộc thôn 2, thị trấn An Lão, Hùng nhìn thấy phía trước cùng chiều có anh Bùi Lê Tín đang điều khiển xe mô tô 77F5-9134 chở hai con là Bùi Lê Trường, Bùi Văn Dũng và chị Đinh Thị Đa (vợ anh Tín) chở theo con gái là Bùi Thị Kiều Diễm đi phía trước.

Hùng chủ động tăng tốc độ vượt lên phía trước rồi lái xe đánh võng ép xe chị Đa. Anh Tín thấy vậy lái xe vượt lên chạy song song với xe mô tô của Hùng và nói: “Ê thằng kia đi xe kiểu gì ép xe đàn bà con gái”. Bị Tín phản ứng, Hùng tỏ ra hung hăng đòi đánh anh Tín. Lúc này chị Đa nói với chồng bỏ qua rồi tiếp tục đi về hướng Sông Vố. Nhưng Hùng không dừng lại, mà tiếp tục lái xe mô tô về phía trước xe anh Tín đứng chặn đầu xe anh Tín.

Hùng xuống xe đi về phía anh Tín lấy con dao trong túi đâm anh Tín. Bị đâm bất ngờ anh Tín đưa tay trái lên đỡ bị trúng vào cánh tay 3 nhát. Chị Đa thấy thế liền chạy đến can ngăn thì bị Hùng đâm vào vai bên phải ngang tới cột sống bất tỉnh.

Sau khi gây án, Hùng bỏ trốn khỏi địa phương đến ngày 18/2/2016 đến công an huyện An Lão đầu thú.

Hậu quả làm anh Bùi Lê Tín bị thương tích 10%, chị Đa thương tích 97%. Việc chị Đa không tử vong nằm ngoài ý thức chủ quan của Trần Văn Hùng nên Hùng phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Giết người”.

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hùng 18 năm tù tội “Giết người, 1 năm tù tội “Cố ý gây thương tích”, bồi thường dân sự cho bị hại hơn 215 triệu đồng.

Trước đó, ngày 25/11/2008, bị cáo Trần Văn Hùng bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định xử phạt 36 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”; 30/3/2010 bị Tòa án nhân dân huyện An Lão xử phạt 42 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Mỹ Bình 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: 19 năm tù cho kẻ giết người, cố ý gây thương tích
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO