Bình Định: 141,9 ha rừng phi lao bị hủy diệt chưa xác định được nguyên nhân, tạm dừng thực hiện dự án Phong Điện Phương Mai 1

Mỹ Bình| 04/10/2019 10:35

(TN&MT) - Ngày 16/7/2019, Báo Điện tử Tài nguyên và Môi trường có bài “Bình Định: Cần xác định nguyên nhân rừng phi lao bị cháy trên khu vực Nhà máy Phong Điện Phương Mai 1”. Đến nay, Chi cục Kiểm lâm đã có báo cáo kết quả kiểm tra hiện trường toàn bộ diện tích dự án 141,9ha không còn cây phi lao, chỉ có chồi tái sinh, tuy nhiên vẫn chưa xác định nguyên nhân gây ra vụ cháy, chặt phá rừng phi lao. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu tạm dừng thực hiện dự án Phong Điện Phương Mai 1.

Rừng phi lao trong khu vực dự án Nhà máy Phong Điện Phương Mai 1 cháy, chặt phá trơ gốc
Rừng phi lao trong khu vực dự án Nhà máy Phong Điện Phương Mai 1 cháy, chặt phá trơ gốc

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm (Sở NN-PTNT Bình Định), khu vực xây dựng Nhà máy Phong Điện Phương Mai 1 của Công ty CP Phong Điện Phương Mai có diện tích 141,9ha, thuộc một phần tiểu khu 281B, xã Cát Chánh huyện Phù Cát diện tích 133,9ha và tiểu khu 297A, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước diện tích 08ha. Hiện trạng là rừng phi lao, nguồn gốc sử dụng đất do Ban QL rừng phòng hộ Phù Cát và Công ty Lâm nghiệp Quy Nhơn quản lý.

Ngày 12/9/2012, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 513 về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích không phải lâm nghiệp để đầu tư xây dựng Nhà máy Phong Điện Phương Mai 1. Diện tích chuyển mục đích để xây dựng các công trình là 16,24ha, tiểu khu 281B, xã Cát Chánh, huyện Phù Cát và tiểu khu 297A, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước. Diện tích quy hoạch chức năng rừng phòng hộ 141,9ha đã chuyển mục đích sử dụng rừng 16,24ha, diện tích phòng hộ còn lại 125,66ha nhà đầu tư giữ lại nguyên trạng rừng trồng, nếu công ty để hộ gia đình hoặc các đối tượng khác lấn chiếm, chặt phá thì công ty chịu trách nhiệm giải quyết hậu quả về sau.

Diện tích bị cháy khoảng 85ha tập trung khu vực phía Đông và Nam dự án
Diện tích bị cháy khoảng 85ha tập trung khu vực phía Đông và Nam dự án

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, đoàn kiểm tra do cơ quan Cảnh sát môi trường chủ trì tiến hành kiểm tra hiện trường kết quả cụ thể: Trong toàn toàn bộ diện tích dự án 141,9ha không còn cây phi lao, chỉ có chồi tái sinh, diện tích bị cháy khoảng 85ha tập trung khu vực phía Đông và Nam dự án, diện tích chưa bị cháy khoảng 56ha chỉ có chồi tái sinh.

Trước sự việc trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã có ý kiến tại cuộc họp giải quyết việc chặt phá, cháy cây phi lao tại khu vực dự án Nhà máy Phong Điện Phương Mai 1: Yêu cầu tạm dừng thực hiện dự án Nhà máy Phong Điện Phương Mai 1 tại Khu Kinh tế Nhơn Hội do chủ đầu tư thiếu trách nhiệm để xảy ra tình trạng chặt phá, cháy rừng phi lao tại khu vực dự án.

Rừng phi lao không còn, đến mùa mưa bão năm nay ai sẽ bảo vệ tính mạng và tài sản cho người dân
Rừng phi lao không còn, đến mùa mưa bão năm nay ai sẽ bảo vệ tính mạng và tài sản cho người dân

Giao Ban QL Khu Kinh tế tỉnh yêu cầu chủ đầu tư thực hiện dự án Nhà máy Phong Điện Phương Mai 1 khẩn trương xây dựng tường rào bảo vệ và thực hiện trồng lại rừng phi lao tại khu vực dự án Nhà máy Phong Điện Phương Mai 1; làm rõ nguyên nhân gây cháy rừng phi lao tại khu vực dự án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật báo cáo kết quả cho UBND tỉnh; đồng thời chỉ đạo Công an các huyện Tuy Phước, Phù Cát phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường, hỗ trợ lực lượng để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm tại khu vực dự án. Giao Sở NN-PTNT hướng dẫn Công ty CP Phong Điện Phương Mai, chủ đầu tư dự án Nhà máy Phong Điện Phương Mai 1 thực hiện trồng lại rừng cây phi lao đã bị chặt phá, cháy đảm bảo kỹ thuật theo quy định. Yêu cầu Công ty CP Phong Điện Phương Mai chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương liên quan tiến hành trồng lại rừng cây phi lao, xây dựng phương án bảo vệ, tổ chức quản lý chặt chẽ đối với phần diện tích cây phi lao.

Như vậy, đã nhiều tháng trôi qua, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định vẫn chưa xác định nguyên nhân, thủ phạm gây ra 141,9ha rừng phi lao bị hủy diệt, trong khi người dân đang nóng lòng chờ câu trả lời. Rừng phi lao tồn tại hàng trăm năm, có chức năng phòng hộ chắn gió bão, cát bay, bảo vệ môi trường, đảm bảo sự sống cho người dân hai xã Cát Chánh, huyện Phù Cát và xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, nay bị chặt phá, đốt cháy trơ gốc. Rừng phi lao không còn, đến mùa mưa bão năm nay, lá chắn nào sẽ bảo vệ tính mạng và tài sản của họ và không biết đến bao giờ rừng phi lao mới được hồi sinh?
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: 141,9 ha rừng phi lao bị hủy diệt chưa xác định được nguyên nhân, tạm dừng thực hiện dự án Phong Điện Phương Mai 1
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO