Bắt Trạm trưởng bảo vệ rừng Cà Nhông vì tội nhận hối lộ

29/05/2015 00:00

(TN&MT) - Hôm nay (29/5), Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đã chuyển đổi tội danh đối với ông Phạm Phú Cường - nguyên Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng Cà Nhông từ tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” sang tội “nhận hối lộ” và thực hiện lệnh bắt tạm giam với đối tượng này để phục vụ công tác điều tra.

Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Đà Nẵng, tội danh của hai cán bộ Trạm quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông liên quan đến vụ phá rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa là ông Phạm Phú Cường - nguyên Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng Cà Nhông và ông Nguyễn Văn Ấn - nhân viên Trạm bảo vệ rừng Cà Nhông đã bị chuyển từ tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” sang tội “nhận hối lộ”.

Gỗ được phát hiện trong vụ phá rừng
Gỗ được phát hiện trong vụ phá rừng

Cơ quan điều tả đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Cường, Ấn để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan công an TP. Đà Nẵng cũng khởi tố bổ sung đối với ông Vũ Văn Tam (ngụ thôn Láy, xã Tư, huyện Đông Giang, Quảng Nam), người được xem là đối tượng cầm đầu trong vụ án này, về hành vi  “đưa hối lộ”.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Đà Nẵng cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tam giam 4 tháng đối với Đinh Văn Thuấn (1981, trú huyện Kim Sơn, Ninh Bình) để điều tra làm rõ hành vi vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng quy định tại khoản 2, Điều 175 Bộ luật Hình sự. Đây là đối tượng giữ vai trò vận chuyển, bốc vác gỗ từ rừng đi tiêu thị trong vụ phá rừng quy mô lớn tại khu vực Cà Nhông (thuộc rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa) bị lực lượng chức năng của Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam phát hiện hồi tháng 10/2014.

Theo hồ sơ vụ án, từ ngày 6 đến ngày 12/10/2014, trong đợt tuần tra, truy quét, lực lượng kiểm lâm của Đà Nẵng và Quảng Nam đã phát hiện hàng chục mét khối gỗ kiền kiền tại khu vực giáp ranh giữa rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa và thôn Láy (xã Tư, Đông Giang, Quảng Nam). Khu vực rừng này do Trạm quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông quản lý. Theo thống kê, số lượng gỗ bị đốn hạ, cất giữ tại 9 địa điểm khác nhau lên đến hơn 43m3. Trong đó, gỗ được phát hiện trong rừng đặc dụng là 24,38m3, còn rừng giáp ranh với Quảng Nam là 18,38m3.

Ngày 24/11/2014, Chi cục kiểm lâm TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án phá rừng nghiêm trọng này đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan công an  điều tra, làm rõ. Theo thống kê sơ bộ, đã có hơn 154,360 m3 gỗ tròn cây đứng nguyên khai bị đốn hạ, trị giá thiệt hại tạm tính là 4,278 tỷ đồng. Xác minh ban đầu cho thấy, số gỗ quý bị chặt phá thuộc các tiểu khu 31, tiểu khu 33 do ông Cường và ông Ấn làm tiểu khu trưởng.

Tin & ảnh: Xuân Lam

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt Trạm trưởng bảo vệ rừng Cà Nhông vì tội nhận hối lộ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO