Bắt tạm giam cán bộ thôn Mão Chinh vi phạm nghiêm trọng Luật Đất đai

22/09/2015 00:00

  (TN&MT) - Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định bắt bị can để tạm giam trong thời gian 120 ngày đối với ông: Đỗ...

 

(TN&MT) - Trong thời gian qua, Báo Tài nguyên và Môi trường đã có loạt bài điều tra về vi phạm trong quản lý đất đai của cán bộ thôn Mão Chinh, xã Dương Quang, huyện Mỹ Hào (Hưng Yên), nhằm trục lợi cá nhân.

Người dân bức xúc tố cáo cán bộ thôn Mão Chinh vi phạm nghiêm trọng Luật Đất đai
Người dân bức xúc tố cáo cán bộ thôn Mão Chinh vi phạm nghiêm trọng Luật Đất đai

Việc làm trên đã khiến người dân thôn Mão Chinh bức xúc bỏ gần 300 mẫu ruộng, để phản đối gây mất trật tự an ninh – chính trị trên địa bàn. Nghiêm trọng hơn, cán bộ thôn còn tự ý làm Nghị quyết giả mạo để bán đất, dưới hình thức đấu thầu không ghi thời hạn, nhập nhằng trong việc “dồn điền, đổi thửa” làm các công trình phúc lợi, buông lỏng quản lý, khiến nhiều hộ lấn chiếm kênh mương dẫn nước làm nhà…

Tiếp thu phản ánh của báo chí, chính quyền cơ sở đã tích cực vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc. Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định bắt bị can để tạm giam trong thời gian 120 ngày đối với ông: Đỗ Minh Huấn, nguyên Bí thư Chi bộ thôn; Nguyễn Văn Trưởng, nguyên Trưởng thôn và ông Bùi Đăng Mong, nguyên Phó trưởng thôn Mão Chinh. Các cán bộ thôn Mão Chinh bị bắt vì lạm dụng quyền khi thi hành công vụ, phạm vào Điều 282 BLHS nước CHXHCN Việt Nam.

Phạm Hoàng

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt tạm giam cán bộ thôn Mão Chinh vi phạm nghiêm trọng Luật Đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO