Bắt 2 người vận chuyền hàng trăm kg pháo qua Cửa khẩu Cha Lo

17/01/2014 00:00

Ngày 17/1, Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo đã ra quyết định khởi tố đối với 2 đối tượng về hành vi vận chuyển pháo lậu qua biên giới.

Ngày 17/1, Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo đã ra quyết định khởi tố, khởi tố bị can đối với Phan Trọng Mùi (SN 1990), trú tại xã Hương Đô, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) và Nguyễn Xuân Thiện (SN 1990, trú tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê) về hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.
   
  Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 16/1, trong lúc làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát nhập cảnh, Trạm kiểm soát Biên phòng cùng  với Hải Quan CKQT Cha Lo, đã phát hiện xe ô tô BKS 37C-01727 nhập cảnh từ Lào về Việt Nam do Phan Trọng Mùi điều khiển và Nguyễn Xuân Thiện làm phụ xe có dấu hiệu nghi vấn.
   
Pháo và gỗ lậu bị bắt giữ.
    
   
  Qua kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng  phát hiện phía trước thùng xe có một ngăn nhỏ được gia cố thêm bằng tôn rất khó phát hiện. Khi mở hộc tôn này có chứa 234,5 kg pháo các loại và 47 thanh gỗ hương có khối lượng gần 0,5 m3 không có giấy tờ hợp lệ.
   
  Tài xế khai nhận, trước đó, đã lấy hàng (pháo lậu và gỗ) tại gia đình mọt người lào ở thị xã Thà Khẹc, Khăm Muộn (Lào)  để vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.
   
  Cùng trong ngày 16/1, Đồn Biên phòng cũng đã phối hợp với Hải Quan CKQT Cha Lo bắt liên tiếp 4 vụ 4 đối tượng: Bùi Đại Nhân (SN 1983, quê ở Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình); Nguyễn Hữu Việt (SN 1987, quê ở Quảng Phong, Quảng Trạch, Quảng Bình); Đặng Văn Dương (SN 1988, quê ở Can Lộc, Hà Tĩnh); Mai Đức Dũng (SN 1983, quê ở Hương Sơn, Hà Tĩnh) vận chuyển trái phép 13 kg pháo lậu các loại.
   
  Từ tháng 12/2013 đến nay, các lực lượng chức năng ở Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã nhiều lần phát hiện, bắt giữ nhiều đói tượng có hành vi vận chuyển trái phép pháo lậu từ Lào về Việt Nam.
   
  Theo Nông nghiệp
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt 2 người vận chuyền hàng trăm kg pháo qua Cửa khẩu Cha Lo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO