“Bảo kê” cho “cát tặc”, nguyên Thường trực Huyện ủy kéo nhau ra vành móng ngựa

18/10/2013 00:00

(TN&MT) - Nhiều cá nhân là lãnh đạo huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đút túi cá nhân hàng trăm triệu đồng, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 11 tỷ đồng.

   
(TN&MT) - Sáng nay 18/10, ông Lê Minh Hoan – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp – xác nhận với phóng viên báo Tài nguyên và Môi trường là Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp được thông báo về việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã công bố quyết định khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn quản thúc tại gia đối với ông Nguyễn Quốc Hưng (nguyên Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp – ông Hưng mới bị đình chỉ công tác ngày 14/10/2013).
   
  Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Lê Minh Hoan cũng xác nhận với phóng viên là việc khởi tố ông Nguyễn Quốc Hưng liên quan tới vụ khởi tố do khai thác cát trái phép tại huyện Hồng Ngự mà cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Trong vụ khởi tố này, có 10 bị can, trong đó có nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hồng Ngự là ông Nguyễn Hồng Lâm. Các bị can bị truy tố vào hai tội danh vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên và  tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
   
Ông Nguyễn Hồng Lâm - Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự hiện nay đã bị tạm giam phục vụ công tác điều tra
    
   
  Theo tin riêng của báo Tài nguyên và Môi trường, việc khởi tố ông Nguyễn Quốc Hưng được xem là những “động thái” cuối cùng, trước khi đem vụ án này ra xét xử. Trước đó, cuối tháng 7/2013, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã kết luận điều tra vụ án, chuyển sang Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp truy tố xét xử.
   
  Hành trình “bảo kê cho cát tặc” của các cựu quan chức huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp như sau: Ngày18-10-2012, Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đồng Tháp bắt quả tang ba sà lan của Công ty TNHH Ngự Bình (trực thuộc Huyện ủy) đang khai thác cát lậu tại bãi bồi Thường Thới Tiền. Trước đó công ty này khai thác cát có giấy phép, nhưng hết hạn.
   
  Ngày 13-2-2012, họp Thường trực Huyện ủy Hồng Ngự (Bí thư, hai Phó bí thư và Chánh văn phòng Huyện ủy). Tại cuộc họp này ông Nguyễn Hồng Lâm (Phó Bí thư Huyện ủy) kết luận: “Đồng ý về việc Công ty Ngự Bình đề nghị khoán gọn ba cần cẩu khai thác cát với giá mỗi cần cẩu 30 triệu đồng/tháng cho đến khi công ty được cấp phép khai thác mới”.
   
Ông Nguyễn Quốc Hưng, Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự ngày còn đương chức.
    
   
  Từ cuộc họp này, Công ty Ngự Bình “hiển nhiên” khai thác cát trái phép vì “Thường trực Huyện ủy Hồng Ngự đồng ý cho Công ty TNHH Ngự Bình tiếp tục khai thác cát tại bãi bồi Thường Thới Tiền trong thời gian chờ xin giấy phép” .
  Ngày 4/6/2013, tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hồng Lâm (Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự), ông Ngô Xuân Cảnh (Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Hồng Ngự) về hành vi “vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên”.
   
  Tháng 7/2013, kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho thấy nhiều cá nhân là lãnh đạo huyện Hồng Ngự đút túi cá nhân hàng trăm triệu đồng, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 11 tỷ đồng.
   
Như vậy, vụ án này nay đã có 11 bị can bị khởi tố là:
        
1/ Nguyễn Hồng Lâm (nguyên Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự).
2/ Ngô Xuân Cảnh (nguyên Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Hồng Ngự).
3/ Dương Tấn Quốc (Giám đốc Công ty Ngự Bình)
4/ Phan Thanh Dân (Phó giám đốc Công ty Ngự Bình)
5/ Lương Công Thành (Kế toán trưởng Công ty Ngự Bình)
6/ Nguyễn Văn Mương (khai thác cát lậu), Phạm Thanh Sơn (khai thác cát lậu)
7/Nguyễn Hoàng Hải (khai thác cát lậu)
8/Nguyễn Minh Triết (khai thác cát lậu)
9/ Phạm Thanh Sơn (khai thác cát lậu)
10/ Dương Trung Kỉnh (Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hồng Ngự)
11/ Nguyễn Quốc Hưng (nguyên Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự)
        
    
   
   
Tân Châu
   
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Bảo kê” cho “cát tặc”, nguyên Thường trực Huyện ủy kéo nhau ra vành móng ngựa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO