Bắc Từ Liêm - Hà Nội: Bi hài dân phải đi trên nóc chung cư vì thang máy hỏng

25/01/2018 16:44

(TN&MT) - Chung cư G9 Xuân Đỉnh bị hỏng thang máy khiến sinh hoạt của hàng trăm nhân khẩu bị ảnh hưởng, thậm chí, người dân còn phải leo nóc nhà để đi lại.

(TN&MT) - Chung cư G9 Xuân Đỉnh bị hỏng thang máy khiến sinh hoạt của hàng trăm nhân khẩu bị ảnh hưởng, thậm chí, người dân còn phải leo nóc nhà để đi lại.

Ngày 23/01, trên các trang mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh người dân tại chung cư G9 Xuân Đỉnh (phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) phải đi trên mái nhà để sang tòa nhà bên cạnh rồi xuống đất, nguyên nhân được cho là do hỏng thang máy.

Ghi nhận thông tin, PV đã đến địa điểm phản ánh để tìm hiểu thực tế. Chia sẻ với PV, anh Bùi Văn N, một cư dân tại chung cư G9 Xuân Đỉnh cho biết: “Cầu thang máy của tòa nhà đã hỏng khoảng 4 tháng nay. Nhà tôi ở tầng 8 nên không thể nào đi cầu thang bộ được, bắt buộc phải trèo lên trên nóc rồi sang tòa nhà bên cạnh để đi thang máy”.

“Tôi từng bị kẹt trong thang máy, bảo vệ đã phải dùng gậy sắt cậy cửa thang máy giúp tôi thoát ra. Tuổi đã cao nên tôi không thể nào leo cầu thang bộ được”, một cư dân khác sống tại chung cư G9 Xuân Đỉnh cũng cho biết.
Bắc Từ Liêm - Hà Nội: Bi hài dân phải đi trên nóc chung cư vì thang máy hỏng
Hình ảnh người dân đi trên nóc chung cư sang tòa nhà khác để đi nhờ thang máy.
Theo tìm hiểu của PV, chung cư G9 có 9 tầng và một tầng thượng, người dân chuyển về sinh sống từ tháng 9/2006.

Do hỏng thang máy, những hộ dân ở trên tầng cao phải trèo lên mái nhà để di chuyển sang những đơn nguyên còn lại có thang máy để đi lại.

Trao đổi với báo chí, đại diện ban quản lý tòa nhà cho biết, có tổng cộng 5 tháng máy tại chung cư G9 Xuân Đỉnh hỏng từ tháng 10/2017 khiến cuộc sống của 120 hộ tại đây gặp rất nhiều khó khăn.

Liên quan đến việc này, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa có Công văn số 341/UBND - TKBT yêu cầu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội khẩn trương kiểm tra, có ngay phương án sửa chữa hệ thống thang máy tại chung cư G9.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cũng yêu cầu phải đảm bảo ổn định cuộc sống và an toàn tuyệt đối cho người dân, đồng thời báo cáo Thành ủy và UBND TP trước ngày 31/01/2018.

Báo TN&MT sẽ tiếp tục thông tin.

 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Từ Liêm - Hà Nội: Bi hài dân phải đi trên nóc chung cư vì thang máy hỏng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO