An Giang cần quan tâm công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại

10/01/2017 00:00

(TN&MT)  - Ngày 9/1, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang về tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo tỉnh An Giang trao xe đạp cho học sinh dân tộc thiểu số
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo tỉnh An Giang trao xe đạp cho học sinh dân tộc thiểu số

Năm 2016,dù chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn,song tỉnh An Giang đã tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất và sản phẩm công nghiệp, qua đó đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ như: Vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 6,5%, cơ cấu chuyển dịch tích cực (tỷ trong khu vực Nông, lâm, thủy sản tăng 2%; khu vực Công nghiệp và xây dựng tăng 8,72%; khu vực Dịch vụ tăng 9,17%); giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 160 triệu đồng/ha; có 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới; chỉ số sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp tăng 7%; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 11,76%; kim ngạch xuất khẩu đạt 750 triệu USD; tổng thu ngân sách đạt 4.905 tỷ đồng, đạt 109,6% dự toán và 103% so với cùng kỳ; đã tiếp nhận 63 dự án với tổng vốn đang ký trên 14,7 nghìn tỷ đồng (so với cùng kỳ tăng 36 dự án).

Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác tỉnh khảo sát tuyến biên giới.
Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác tỉnh khảo sát tuyến biên giới.

Sau khi đi thăm, kiểm tra công tác đảm bảo an ninh biên giới, hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa và công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại tại cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) và Tram kiểm soát của Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn (phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang).Tại buổi làm việc với tỉnh An Giang, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua của An Giang trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và đặc biệt trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn trong thời gian qua.

Về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống tội phạm đạt nhiều kết quả. Trong năm qua, lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 2.636 vụ vi phạm về buôn bán hàng cấm, hàng lậu (giảm 20% so với cùng kỳ). Tổng giá trị hàng hóa bắt giữ trên 54,8 tỷ đồng (tăng 58% so với cùng kỳ), phạt tiền trên 25,9 tỷ đồng. Kiểm tra bắt giữ 82 trường hợp sản xuất, kinh doanh hàng giả và 81 trường hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa không đạt chất lượng, đo lường, gian lận, trốn thuế, trị giá hoàng hóa vi phạm trên 728 triệu đồng. Xử phạt vi phạm hành chính với số tiền thu phạt trên 4,78 tỷ đồng. 

Phó Thủ tướng  làm việc với tỉnh An Giang.
Phó Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh An Giang.

Để thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu trong thời gian tới,đặc biệt là địp Tết nguyên đán Dinh Dậu 2017 , Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình lưu ý: tỉnh An Giang có đường biên giới dài, vì vậy, các lực lượng chức năng cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân không tiếp tay, dung túng cho các đối tượng buôn lậu. Phó Thủ tướng yêu cầu khi phát hiện các cán bộ có hành vi tiếp tay, bảo kê phải xử lý nghiêm với tinh thần không có vùng cấm.

Trước đó tại huyện biên giới Tịnh Biên, đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và “Quỹ bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo” của Báo Công an nhân dân đã trao 50 xe đạp cho học sinh dân tộc thiểu số hai huyện Tịnh Biên và Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Bài & ảnh: Giang Sơn

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
An Giang cần quan tâm công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO