7 người dùng bộ đàm vào khu bảo tồn khai thác cây gỗ khủng

Ngọc Linh| 24/07/2020 18:29

(TN&MT) - Ngày 24-7-2020, Công an huyện Kbang (Gia Lai) cho biết vừa vận động thành công Đinh Văn Mu (SN 1988, ngụ xã Sơn Lang) - kẻ chủ mưu vụ phá rừng ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng ra đầu thú sau một thời gian lẩn trốn.

Các bị can tại cơ quan điều tra

Trước đó, ngày 25-6-2020, qua tuần tra kiểm soát, lực lượng Kiểm lâm huyện Kbang phát hiện tại lô 1, khoảnh 1, tiểu khu 47 lâm phần do Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng quản lý, thuộc địa giới hành chính xã Sơn Lang có 1 cây gỗ giổi (nhóm III) bị chặt hạ trái phép khiến 3 cây gỗ Sp8 (nhóm VIII) bị đổ theo, tổng khối lượng gỗ tròn thiệt hại là khoảng 11,294m3. Sau khi khởi tố vụ án, ngày 1-7-2020, Kiểm lâm đã chuyển hồ sơ vụ án sang Công an huyện Kbang thụ lý điều tra.

Qua điều tra, Cảnh sát xác định, Đinh Văn Mu là kẻ chủ mưu đã cùng các thanh niên ở địa phương là Đinh Văn Luynh (SN 1993), Đinh Văn Quay (SN 2001), Đinh Văn Diu (SN 2001), Đinh Văn Thành (SN 1994), Đinh Văn Vương (SN 1996), Đinh Văn Vưng (SN 1995) là thủ phạm thực hiện việc này nên đã ra quyết định khởi tố bị can để điều tra hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Sáu đối tượng trong nhóm bị bắt tạm giam 3 tháng để điều tra, riêng Đinh Mu đã rời khỏi địa phương. Công an huyện Kbang đã thu giữ 6 xe máy độ chế, 2 cưa xăng.

Tại cơ quan điều tra, các bị can khai nhận, tại khu vực khai thác gỗ như đã nêu trên không có sóng điện thoại. Đinh Văn Mu đã sắm bộ đàm rồi cử 1 người đứng ngoài cửa rừng cảnh giới. Nếu phát hiện lực lượng chức năng vào rừng thì dùng bộ đàm để báo cho cả nhóm tẩu thoát.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
7 người dùng bộ đàm vào khu bảo tồn khai thác cây gỗ khủng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO