Yên Bái đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Thanh Ngà - Khương Trung| 30/06/2020 14:20

(TN&MT) - Sáng 30/6/2020, tại Trung tâm Hội nghị, tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Yên Bái (11/4/1900-11/4/2020), 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (30/6/1945-30/6/2020) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Tới dự có đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, đại biểu Quân khu II, lãnh đạo tỉnh Lào Cai.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm

Về phía tỉnh Yên Bái có bà Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo tỉnh, nguyên là lãnh đạo tỉnh; đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lao động, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và đại biểu nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái.

Chương trình nghệ thuật chào mừng

Tại lễ kỷ niệm, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm

Lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương dự lễ kỷ niệm

Diễn văn tại lễ kỷ niệm bà Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của tỉnh Yên Bái cũng như Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng nhấn mạnh: Sau gần 30 năm tái lập tỉnh và gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, đồng tâm, hiệp lực, tự lực, tự cường, khơi dậy tiềm năng, phát huy nội lực, huy động mọi nguồn lực xây dựng và phát triển quê hương.

Bà Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của tỉnh Yên Bái cũng như Đảng bộ tỉnh

Đến nay, sau gần 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh, với ý chí, tinh thần cách mạng tiến công, cùng khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Yên Bái đã vượt lên mọi khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện.

Kinh tế tăng trưởng khá theo hướng bền vững, gắn với bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội. Vai trò, vị thế Yên Bái là trung tâm liên kết phát triển vùng được khẳng định; xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đã trở thành điểm sáng của cả khu vực Tây Bắc.

Yên Bái đang có bước chuyển mình mạnh mẽ, kinh tế tăng trưởng khá theo hướng bền vững

Cùng với đó, toàn tỉnh có 76 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 9 xã và 150 thôn, bản đặc biệt khó khăn; thành phố Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Trấn Yên vinh dự là huyện nông thôn mới đầu tiên của khu vực Tây Bắc; tốc độ tăng thu ngân sách đạt cao, bình quân khoảng 22%/năm; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, hiệu quả, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ mới; công tác đối ngoại không ngừng được mở rộng; quốc phòng an ninh được bảo đảm; trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ không ngừng được nâng lên, hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, là một trong những điểm sáng điển hình của cả nước, được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao; quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường.

Ghi nhận công lao và những thành tựu đạt được trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, chống kẻ thù xâm lược cũng như trong sự nghiệp đổi mới của quân và dân Yên Bái, Đảng, Nhà nước đã phong tặng cho tỉnh nhiều danh hiệu cao quý : Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Hồ Chí Minh; 263 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng”; 31 tập thể, 06 cá nhân được tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân dân tỉnh Yên Bái đạt được.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi lễ

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ tỉnh Yên Bái cần nhận thức đầy đủ về vai trò vị trí, tiềm năng, lợi thế, khó khăn, thách thức, rút ra bài học kinh nghiệm quý báu từ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương trong những năm qua.

Trên cơ sở đó, phát huy truyền thống văn hóa lịch sử cách mạng của tỉnh để khơi dậy mạnh mẽ ý chí, khát vọng vươn lên trong mỗi người dân Yên Bái, chung sức chung lòng vượt qua mọi khó khăn xây dựng quê hương Yên Bái phát triển nhanh, bền vững. Tiếp tục phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân, không ngừng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết theo lời dạy của Bác khi Người về thăm Yên Bái năm 1958.

Cùng với đó, tỉnh Yên Bái cần phát huy và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực nội sinh để phát triển theo hướng phát triển "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”. Tiếp tục chú trọng xây dựng nông thôn mới bền vững gắn với cơ cấu nông nghiệp, lâm nghiệp và kinh tế nông thôn; chú trọng tạo nhiều sản phẩm công nghiệp đặc trưng, lợi thế, nâng cao giá trị và thương hiệu, mở rộng thị trường xuất khẩu, phát triển nhanh thương mại, dịch vụ; ưu tiên đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao Huân chương Độc lập hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái

Mặt khác, đề nghị, các cấp các ngành của tỉnh Yên Bái cần coi trọng quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tập trung phát triển rừng phòng hộ rừng đặc dụng gắn với phát triển kinh tế rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái.

Cũng trong buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao Huân chương Độc lập hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái vì có thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đây là phần thưởng cao quý là động lực tiếp thêm sức mạnh để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phấn đấu vươn lên trên chặng đường đi tới, đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yên Bái đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO