Xử phúc thẩm “đại án tham nhũng” tại Đắk Nông: Vũ Việt Hùng kêu oan!

25/09/2014 00:00

(TN&MT) - Tại phiên xét hỏi phúc thẩm vụ “đại án tham nhũng” ở Đắk Nông sáng 25/9, bị cáo Vũ Việt Hùng cho rằng, mình bị oan trong cả 3 tội danh mà tòa tuyên...

   
(TN&MT) - Tại phiên xét hỏi phúc thẩm vụ “đại án tham nhũng” ở Đắk Nông sáng 25/9, bị cáo Vũ Việt Hùng (57 tuổi, nguyên Giám đốc Chi nhánh Đắk Lắk - Đắk Nông của Ngân hàng Phát triển Việt Nam - VDB) cho rằng, mình bị oan trong cả 3 tội danh mà tòa tuyên phạt.
   
  Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm, Vũ Việt Hùng bị TAND tỉnh Đắk Nông tuyên phạt chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tử hình về tội nhận hối lộ, tổng hình phạt là tử hình. Tuy nhiên, Vũ Việt Hùng một mực kêu oan và làm đơn phúc thẩm gửi lên tòa án tối cao.
   
Vũ Việt Hùng cho rằng mình chỉ “mượn xe” bạc tỷ?
   
  Tại phiên tòa phúc thẩm sáng 25/9, Vũ Việt Hùng chỉ thừa nhận mình “mượn xe” của Cao Bạch Mai (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Minh Nhật - Đắk Nông) chứ không hề nhận hối lộ. “Khi Mai đi xe Lexus đến đậu trước sân của ngân hàng, tôi thấy và khen xe đẹp. Mai bảo bạn bà ta có nhiều xe đẹp, có cần đi thì mượn dùm cho. Sau đó, Mai đã mượn cho tôi chiếc xe BMW 56N - 7080 mà tòa sơ thẩm đã tuyên tôi nhận hối lộ” - Hùng khai trước tòa.
   
  Thế nhưng, khi Thẩm phán chủ tọa phiên tòa Trần Minh Tuấn (Tòa phúc thẩm Tòa án Tối cao tại Đà Nẵng) hỏi “Tại sao tên của chủ chiếc xe lại là của con ông?” thì Hùng một mực cho rằng mình “không biết!”.
   
  Bên cạnh đó, Vũ Việt Hùng cũng nói rằng mình không phạm tội lừa đảo và vi phạm các quy định cho vay như tòa sơ thẩm đã tuyên mà chỉ phạm tội thiếu trách nhiệm giám sát, quản lý việc cho vay của ngân hàng vì “bị các doanh nghiệp lừa”? Ngoài ra, Hùng còn đề nghị tòa phúc thẩm chỉ thu hồi 3 căn nhà chứ không thu hồi 5 căn nhà như tòa sơ thẩm vì đó là những tài sản vợ chồng Hùng làm ra từ 30ha cà phê ở xã Thuận Hạnh (huyện Đắk Mil, Đắk Nông)?
   
  Cũng tại phiên xét hỏi, 7 bị cáo kháng án còn lại gồm: Trần Thị Xuân (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Nhật Tân, tòa sơ thẩm tuyên phạt chung thân chung thân), Nguyễn Thị Vân (nguyên Chủ nhiệm HTX Sông Cầu, chung thân), Đặng Thị Ngân (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thuỷ Ngân, 20 năm tù), Trần Xuân Lộc (nguyên Trưởng phòng Tín dụng xuất khẩu Chi nhánh Đắk Lắk - Đắk Nông VDB, 5 năm tù), Tạ Thị Xuân Ý (Phó bộ phận quan hệ khách hàng Sở giao dịch TPHCM - Ngân hàng Phương Đông, 8 năm tù), Lâm Hữu Hạnh (nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Phương Đông, 5 năm tù) và Trương Đình Hải (nguyên Giám đốc Chi nhánh Hà Nội - Ngân hàng Nam Á, 10 năm tù) cũng cho rằng tòa sơ thẩm tuyên phạt mình quá nặng.
   
Tin và ảnh: Lê Phước
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xử phúc thẩm “đại án tham nhũng” tại Đắk Nông: Vũ Việt Hùng kêu oan!
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO