Xét xử lưu động vụ giang hồ bị chém chết

26/06/2014 00:00

(TN&MT) - Bản án đã tuyên 20 năm tù cho Nguyễn Thế Sơn với tội danh “giết người”.

   
(TN&MT) - Vụ án gây dư luận xôn xao xảy ra trên địa bàn quận Gò Vấp, TP.HCM mà báo Tài nguyên và Môi trường đã đưa tin, nay được đưa ra xét xử lưu động và thu hút đông đảo người dân theo dõi trực tiếp phiên tòa.
   
   
  Sáng ngày 25/6, tại UBND phường 6, quận Gò Vấp. TAND TP HCM đã tiến hành xét xử lưu động Nguyễn Thế Sơn (SN 1988, ngụ quận Gò Vấp), đối tượng giết chết Đ.K.H. (SN 1994, tự Nhóc Ác, ngụ quận Gò Vấp).
   
  Theo nội dung bản án đã được tuyên. Nguyễn Thế Sơn do bực tức việc bị Đ.K.H. vô cớ đánh dẫn tới thương tật tỷ lệ 2% nên đã kể chuyện này cho em họ là Nguyễn Huỳnh Khương Duy và một người tên Tuấn nghe.
   
  Tối ngày 4/8/2013, cả 3 là Sơn, Duy và Tuấn đến phòng trọ của Đ.K.H. để trả thù cho Sơn. Tuấn dùng roi điện  chích vào người Đ.K.H., Sơn nhặt dao rơi từ tay Đ.K.H., đâm liên tiếp vào Đ.K.H., Đ.K.H. đã tử vong trên đường đi cấp cứu.
   
  Tại phiên tòa sơ thẩm này, bản án đã tuyên 20 năm tù cho Nguyễn Thế Sơn với tội danh “giết người”.
   
  Tin & ảnh: Tân Châu
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xét xử lưu động vụ giang hồ bị chém chết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO