Vương quốc Anh chia sẻ kinh nghiệm về đăng ký và hệ thống thông tin đất đai

31/08/2018 11:52

(TN&MT)- Sáng 31/8, tại Hà Nội, Bộ TN&MT phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam tổ chức Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm của Vương quốc Anh về đăng ký...

(TN&MT)- Sáng 31/8, tại Hà Nội, Bộ TN&MT phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam tổ chức Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm của Vương quốc Anh về đăng ký đất đai và hệ thống thông tin đất đai. Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa, Phó Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Steph Lysaght, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Đào Trung Chính chủ trì Hội thảo.
 
Tham dự còn có bà Victoria Abbott và bà Joy Bailey đại diện Cơ quan Đăng ký đất đai Vương quốc Anh, đại diện một số Bộ, ngành trung ương, , một số đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Tổng cục Quản lý đất đai và 9 Sở TN&MT.
 
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết, đây Hội thảo quan trọng và ý nghĩa lớn, có những ý kiến đóng góp hết sức quý báu đối với Bộ TN&MT trong lĩnh vực đăng ký đất đai và hệ thống thông tin đất đai. “Trước hết là để phục vụ sửa đổi bổ sung Luật Đất đai năm 2013 trong thời gian tới, sau là để định hướng một chiến lược phát triển dài hạn trong lĩnh vực đăng ký đất đai, xây dựng hệ thống thông tin đất đai” Thứ trưởng nhấn mạnh.
 
h
Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu khai mạc Hội thảo

Theo Thứ trưởng, trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai đã ngày một hoàn thiện, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đáp ứng tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế. Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, đến nay, công tác đăng ký đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai của Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể như: Trên 70% diện tích quốc gia đã đo đạc lập bản đồ địa chính; Có 96,9% diện tích cần cấp Giấy chứng nhận đã được cấp giấy chứng nhận (khoảng 23 triệu ha); 63 tỉnh, thành phố đều đã đạt tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận chung cho các loại đất trên 85%.
 
Bên cạnh đó, đã có 117/713 đơn vị hành chính cấp huyện trên phạm vi 32 tỉnh/thành phố chính thức đưa cơ sở dữ liệu vào vận hành, khai thác, sử dụng. Ngoài ra, cơ sở dữ liệu đã được kết nối với Tổng Cục thuế để liên thông thuế, kết nối, trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và cơ quan Tài nguyên Môi trường tại 8 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Vĩnh Long.
 
Thứ trưởng mong muốn, các chuyên gia đại diện cho Cơ quan đăng ký đất đai của Vương quốc Anh, các vị đại biểu cùng chia sẻ, thảo luận và rút ra bài học cho Việt Nam, góp phần thực hiện tốt và đưa ra những định hướng phát triển cho công tác quản lý đất đai nói chung và lĩnh vực đăng ký đất đai và hệ thống thông tin đất đai nói riêng.
 
Ông Steph Lysaght, Phó Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam cho rằng, đất đai là lĩnh vực quản lý hết sức quan trọng đối với một quốc gia, do đó nếu  chính sách không đúng sẽ dẫn tới những vấn đề tiêu cực ảnh hưởng việc phát triển kinh tế - xã hội. Nếu chính sách tốt sẽ hấp dẫn đầu tư, nâng hiệu quả quản lý tạo nguồn lực phát triển.
 
333
Ông Steph Lysaght, Phó Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Về đăng ký đất đai, ông Steph Lysaght mong muốn và sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam vì Vương quốc Anh có rất nhiều kinh nghiệm về vấn đề này. ông Steph Lysaght chia sẻ, từ năm 1604, nước Anh đã có luật đầu tiên quy định việc này và bước đầu đã có cơ quan, phân cấp, phân loại đất tạo đột phá, cách mạng cho việc phát triển. Sau này, đến cuối thế kỷ 19 đã hoàn thiện và có cơ quan chuyên môn phụ trách việc này.
 
ss
Quang cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe và thảo luận về kinh nghiệm của Vương quốc Anh về đăng ký đất đai và hệ thống thông tin đất đai; hệ thống đăng ký đất đai và hệ thống thông tin đất đai ở Việt Nam; Khuyến nghị một số nội dung chỉnh sửa trong Luật Đất đai 2013 về đăng ký đất đai và hệ thống thông tin đất đai và phát triển hệ thống thông tin đất đai cho Việt Nam.
 
 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vương quốc Anh chia sẻ kinh nghiệm về đăng ký và hệ thống thông tin đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO