Văn hóa Lào Cai tái hiện tại Thủ đô Hà Nội

11/02/2015 00:00

(TN&MT) – Mồng 4-5 Tết, Bảo tàng Dân tộc học VN sẽ giới thiệu đến công chúng những nét sinh hoạt văn hóa dân gian của một số tộc người miền núi tỉnh Lào Cai.

(TN&MT) – Trong hai ngày mồng 4-5 Tết, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam sẽ giới thiệu đến công chúng những nét sinh hoạt văn hóa dân gian của một số tộc người miền núi tỉnh Lào Cai như: người Hmông, Dao, Nùng, Bố Y…
   
  Lào Cai, mảnh đất miền biên cương Tổ quốc, nơi có 13 dân tộc anh em cùng sinh sống từ lâu đời. Văn hóa các tộc người đa dạng và độc đáo. Kho tàng văn hóa vật thể và phi vật thể rất phong phú. Di sản văn hóa tạo thành bản sắc riêng và cũng là nguồn lực cho Lào Cai phát triển.
   
  Bản sắc văn hóa và thương hiệu du lịch Lào Cai đang ngày càng được bạn bè trong và ngoài nước biết đến nhiều hơn. Lào Cai cũng trở thành một trong những tỉnh đứng đầu cả nước về số lượng di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia được công nhận với 12 di sản.
   
  Trong dịp đón xuân mới Ất Mùi này, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai tổ chức chương trình Vui xuân Ất Mùi. Chương trình năm nay được tổ chức trong hai ngày, mồng 4-5 Tết (22-23/2/2015), giới thiệu đến công chúng những nét sinh hoạt văn hóa dân gian của một số tộc người miền núi tỉnh Lào Cai như: người Hmông, Dao, Nùng, Bố Y…
   
Thông qua các hoạt động trình diễn, công chúng được thưởng thức trích đoạn lễ hội Gầu tào, múa khèn trên chảo thắng cố, đàn môi, sáo, hát ống của người Hmông; múa nghi lễ của người Dao Tuyển, múa mừng đám cưới của người Dao đỏ… Ngoài ra, người Hmông ở Si Ma Cai sẽ hướng dẫn chơi đánh quay, ném pao, đánh cầu lông gà. Người Dao đỏ ở Tả Phìn giới thiệu tri thức dân gian về cách khai thác và sử dụng lá thuốc cũng như tạo cơ hội cho du khách trải nghiệm ngâm chân bằng lá thuốc.
   
  Tham gia những hoạt động này, công chúng được giao lưu trực tiếp với người dân địa phương cũng như các nhà nghiên cứu. Bên cạnh đó, người dân đến từ Hải Dương sẽ trình diễn và hướng dẫn cách chơi pháo đất. Phường rối Minh Tâm, Hải Phòng trình diễn các tích trò đặc sắc gắn với cuộc sống của người nông dân. Đặc biệt, lúc 18h mồng 4 Tết, công chúng có cơ hội thưởng thức màn đốt pháo bông tại sân trước của Bảo tàng.
   
  Ngoài ra, những người thích thư pháp có thể xin chữ nhân dịp đầu năm mới và tìm hiểu ý nghĩa của các chữ. Người yêu tranh Tết thì gặp gỡ nghệ nhân in tranh Đông Hồ, dòng tranh nổi tiếng của người Việt ở Bắc Ninh, và cũng có thể tự tay in bức tranh mà mình yêu thích. Nhiều bạn trẻ có thể lựa chọn cho mình bộ trang phục dân tộc ưng ý nhất để chụp ảnh kỷ niệm nhân ngày đầu xuân trong khu Vườn kiến trúc dân gian của Bảo tàng.
   
Nghi thức dựng cây nêu trong lễ hội Gầu Tào
    
  Ngoài các trò chơi dân gian của người Việt, năm nay công chúng có dịp trải nghiệm nhiều trò chơi mới lạ của người Thổ, Si La, Sán Chay, Dao, Hmông... Với chủ đề khám phá 12 con giáp, các em nhỏ có thể nặn tò he, vẽ và tô tranh, nhất là tranh về những chú dê.
   
  Ẩm thực dân tộc luôn có sức hút đối với du khách trong dịp đầu xuân. Hương vị ẩm thực của một số dân tộc ở Hòa Bình tại Bảo tàng trong dịp này như: trân xào lá rừng, cá đày khày ốt, chả rau đáu, rau ốt thập cẩm… sẽ làm cho không khí vui chơi đầu xuân thêm giàu hương sắc. 
   
  Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã trở thành địa chỉ quen thuộc cho đông đảo công chúng vào dịp đầu xuân với những trải nghiệm và khám phá thú vị về văn hoá dân tộc. Với nội dung phong phú, đa dạng và có tính giáo dục cao, chương trình vui xuân hằng năm của Bảo tàng vừa đáp ứng nhu cầu tham quan, vui chơi giải trí của du khách, vừa góp phần tích cực vào việc bảo tồn và phát huy di sản văn hoá của dân tộc.
   
  Ông Trần Hữu Sơn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cho biết: “chúng tôi mong muốn mang đến một không gian văn hóa đậm đà bản sắc của các dân tộc Lào Cai, đồng thời giới thiệu những sinh hoạt văn hóa truyền thống, lễ hội…tiêu biểu của các dân tộc Mông, Dao, Bố Y như Lễ hội Gầu tào, trình diễn múa khèn trên chảo thắng cố của người Mông, múa nghi lễ, múa mừng đám cưới của người Dao, múa dân gian của người Bố Y, các trò chơi dân gian, môn thể thao dân tộc thường được chơi trong những dịp lễ tết, ngày nông nhàn, các món ẩm thực dân tộc vô cùng độc đáo…"
   
  "Qua những ngày văn hóa Lào Cai tại Hà Nội, các hoạt động tái hiện đời sống, sinh hoạt văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Lào Cai chúng tôi hi vọng mang mảnh đất, con người, văn hóa Lào Cai ngày càng gần gũi hơn với bạn bè trong nước và ngoài nước” - Ông Trần Hữu Sơn bày tỏ.
   
Phạm Thu Hà
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Văn hóa Lào Cai tái hiện tại Thủ đô Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO