Tuyên án “tham ô” tại ALC II: 3 án tử hình, 4 tù chung thân và 69 năm tù cho 11 bị cáo

26/09/2014 00:00

(TN&MT) - Đúng 14 giờ ngày 26/9, Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Vũ Quang Lâm đã tuyên án.

   
(TN&MT) – Sau 11 ngày xét xử và nghị án, chiều 26/9, phiên tòa sơ thẩm của TAND TP.HCM xét xử vụ “Tham ô tài sản” tại Công ty Cho thuê tài chính II (ALC II) đã kết thúc với bản án đã tuyên, so với đề nghị của Viện kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (VKSND TP.HCM) bản án tăng nặng hình phạt lên tù chung thân bị cáo Nguyễn Văn Tài (bị cáo duy nhất vắng mặt tại phiên tòa vì bệnh và tòa xử vắng mặt). Đúng 14 giờ, Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Vũ Quang Lâm đã tuyên án.
   
   
  Theo nội dung bản án vừa tuyên: Vũ Quốc Hảo cùng Phạm Minh Tuấn lập Công ty Cổ phần Cát Long Hải để ký hợp đồng mua bán, thuê tài chính với Cty ALC II, thực chất của việc lập Cty này là nhằm hợp thức hóa phi vụ cho thuê tài chính để chiếm đoạt tiền của Cty ALC II. Vũ Quốc Hảo đã thỏa thuận với một đối tác Nhật Bản hợp tác đưa tàu lặn Tinro 2 (của đối tác Nhật) vào Công ty Cát Long Hải. Phạm Minh Tuấn đã đưa tàu lặn Tinro 2 ra Hải Phòng và Cục Hải quan Hải phòng bắt giữ ngày 8/6/2008 vì lí do tàu chưa có hồ sơ pháp lí. Cty Cát Long Hải đã mua tàu Tinro 2 với giá 100 triệu đồng trong một phiên đấu giá, sau đó các đối tượng nâng giá trị tàu Tinro 2 từ 100 triệu đồng lên thành 130 tỉ đồng rồi “lòng vòng” các thủ tục giữa Công ty ALC II và Cty Cát Long Hải nhằm giải ngân 130 tỷ đồng.
   
  Ngày 20-23/12/2007 Vũ Quốc Hảo triệu tập cuộc họp gồm Nguyễn Văn Tài, Phạm Xuân Nghị, Phùng Văn Đồng và Nguyễn Văn Thọ để bàn cách xử lý nợ xấu của Cty TNHH Tô Châu và Cty Cẩm Vân (2 Cty này do vợ chồng ông Tô Phước Vĩnh,Nguyễn Thị Cẩm Vân làm giám đốc). Nội dung cuộc họp bàn việc Cty ALC II ký các hợp đồng cho thuê tài chính với mục đích đối phó với cơ quan thanh tra và mua khu đất Trạm dừng chân miền Tây (huyện Cái bè, tỉnh Tiền Giang) của Cty Tô Châu. Tại cuộc họp này, Vũ Quốc Hảo cũng nói phương án Cty Cát Long Hải sẽ bán và thuê tài sản tàu Tinro 2 trị giá 130 tỉ đồng để lấy tiền trả nợ ngân hàng mà Cty Tô Châu và Cty Cẩm Vân đã thế chấp vay tiền, sau đó lấy giấy tờ và chuyển nhượng lại cho Cty Cát Long Hải, Cty Cát Long Hải sẽ tiếp tục sang tên chủ sở hữu rồi nộp vào Cty ALC II.
   
  Thực hiện chỉ đạo của Hảo, Nguyễn Văn Tài, Phạm Xuân Nghị, Phùng Văn Đồng và Nguyễn Văn Thọ đã thẩm định tàu Tirno 2. Dù biết được tàu này giá trị thật 100 triệu đồng và đang sửa chữa tại TP.HCM nhưng các bị cáo vẫn hoàn tất thủ tục hồ sơ tín dụng sai với qui định của Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng NN&PTNN Việt Nam.
   
  Ngay sau khi hoàn tất thủ tục hồ sơ tín dụng, ngày 26/12/2007, Vũ Quốc Hảo ký hợp đồng mua tài sản (số 21/2007/HĐMB) với Cty Cát Long Hải. Nội dung mua tàu Tirno 2 giá 130 tỉ đồng. Đến ngày 26/12/2007, Vũ Quốc Hảo tiếp tục ký hợp đồng cho thuê tài chính (số 219/ALCII-HĐ) cho Cty Cát Long Hải thuê lại tàu Tirno 2 với thời hạn thuê là 60 tháng. Ngày 31/12/2007, Cty ALC II đã giải ngân thanh toán đủ số tiền 130 tỉ đồng cho Cty Cát Long Hải…
   
   
  Tại phiên tòa, đại diện VKSND TP.HCM giữ quyền công tố tại phiên tòa nêu quan điểm buộc tội, qua đó cáo buộc 11 bị cáo cùng phạm “tội tham ô”, trong đó Vũ Quốc Hảo là chủ mưu, 10 bị cáo còn lại giữ vai trò giúp sức. VKS cũng đề nghị 3 án tử hình đối với Vũ Quốc Hảo, Phạm Minh Tuấn và Hoàng Lộc; Đề nghị tuyên tù chung thân Lê Phúc Đức, Vũ Đức Hòa và Lê Thị Minh Huệ; Đề nghị HĐXX tuyên 18-20 năm tù cho 5 bị cáo Nguyễn Văn Tài, Phạm Xuân Nghị, Đinh Nguyên Tý, Nguyễn Văn Thọ và từ 15-16 năm tù với  Phùng Văn Đồng. Ngoài mức án trên, VKS cũng đề nghị HĐXX tuyên buộc các bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền thiệt hại cho Cty ALC II.
   
  Bản án vừa tuyên cũng xác định rõ vai trò từng bị cáo trong vụ án. Vũ Quốc Hảo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Tổng giám đốc ALC II bàn bạc với Phạm Minh Tuấn, Vũ Đức Hòa và Lê Thị Minh Huệ thuộc Cty Cát Long Hải – Cty sân sau của Vũ Quốc Hảo trong việc mua thanh lý thiết bị lặn Tirno 2 của Hải quan Hải Phòng với giá 100 triệu đồng, sau đó thông đồng với Hoàng Lộc, Tổng giám đốc và Lê Phúc Đức, giám định viên Cty giám định, thẩm định Việt Nam nâng giá tàu Tirno 2 lên 130 tỉ đồng và chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Văn Tài, Phạm Xuân Nghị, Đinh Nguyên Tý, Nguyễn Văn Thọ và Phùng Văn Đồng thực hiện.
   
  Vũ Đức Hòa, Lê Thị Minh Huệ, Hoàng Lộc và Lê Phúc Đức biết được mục đích của Vũ Quốc Hảo, Phạm Minh Tuấn trong việc nâng khống giá trị tài sản tàu Tirno 2 để rút tiền của ACL II nên tạo dựng hồ sơ thẩm định, giám định nâng khống thiết bị tàu này lên để Cty Cát Long Hải và Vũ Quốc Hảo làm tài sản đảm bảo ký hợp đồng mua bán, cho thuê tài chính với Cty Cát Long Hải.
   
  Nguyễn Văn Tài, Phạm Xuân Nghị, Nguyễn Văn Thọ và Phùng Văn Đồng khi thẩm định giá trị tài sản mua và cho tàu Tirno 2 và cho Cty Cát Long Hải biết chênh lệch lớn giữa giá trị đầu vào, giá trị bán và giá trị thuê lại. Dù không đảm bảo hồ sơ pháp lý nhưng vẫn hoàn tất thủ tục để Vũ Quốc Hảo ký duyệt giải ngân cho Cty Cát Long Hải số tiền 130 tỉ đồng. Đinh Nguyên Tý và Phùng Văn Đồng đã thực hiện theo chỉ đạo của Hảo trong việc cùng Vũ Đức Hòa đem tiền gửi ngân hàng của ALC II đi giải chấp các khoản nợ của Tô Phước Vĩnh rồi nhận lại các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giao lại cho Vũ Đức Hòa tạo điều kiện cho Hảo chiếm đoạt gần 79 tỉ đồng sử dụng mua gần 90 ngàn mét đất tại xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho Cty Cát Long Hải và Vũ Quốc Hảo.
   
   
  Bảo vệ cho các bị cáo tại phiên tòa, các luật sư đã tranh luận và mong HĐXX xem xét “tội tham ô” mà VKS qui buộc các bị cáo, nêu các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo như nhân thân, thành thật khai báo và lý lịch tư pháp…
   
  Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, bản án cho rằng “Hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, vì vậy cần mức án nghiêm mới có tác dụng răn đe”. Bản án tuyên buộc các bị cáo bồi hoàn toàn bộ số tiền thất thoát cho nhà nước.
   
        
Mức án đã tuyên:
        
1/ Vũ Quốc Hảo - nguyên Tổng giám đốc Cty ALC II – mức án: tử hình
        
2/ Phạm Minh Tuấn - SN 1958, ngụ tại Q.10, nguyên Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần Cát Long Hải – mức án: tử hình
        
3/ Hoàng Lộc - SN 1965, ngụ tại Q.3, nguyên Tổng giám đốc Cty cổ phần Giám định, thẩm định Việt Nam – mức án: tử hình
        
4/ Lê Phúc Đức - SN 1976, ngụ tại Q.Bình Thạnh, nguyên Trưởng phòng Giám định kỹ thuật Cty cổ phần Giám định thẩm định Việt Nam – mức án: tù chung thân.
        
5/ Vũ Đức Hòa - SN 1979, trú tại Q.7, nguyên Giám đốc Cty cổ phần Cát Long Hải – mức án: tù chung thân.
        
6/ Lê Thị Minh Huệ - SN 1969, ngụ tại Q.7, nguyên Kế toán trưởng Cty cổ phần Cát Long Hải – mức án: tù chung thân.
        
7/ Nguyễn Văn Tài - SN 1959, ngụ tại Q.7, nguyên Phó tổng giám đốc Cty ALC II – mức án: tù chung thân.
        
8/ Phạm Xuân Nghị - SN 1962, ngụ tại H.Bình Chánh, nguyên Trưởng phòng Cho thuê ALC II – mức án: 20 năm tù.
        
9/Đinh Nguyên Tý - SN 1962, nguyên Phó phòng Cho thuê ALC II – mức án: 16 năm tù.
        
10/ Nguyễn Văn Thọ - SN 1980, nguyên Phó phòng Cho thuê ALC II – mức án: 18 năm tù
        
11/ Phùng Văn Đồng - SN 1972, nguyên Phó phòng Kinh doanh ALC II - mức án: 15 năm tù.
        
    
   
   
Bài & ảnh: Tân Châu
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyên án “tham ô” tại ALC II: 3 án tử hình, 4 tù chung thân và 69 năm tù cho 11 bị cáo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO