Từ vật liệu tái chế, học sinh sáng tạo máy bơm nước độc đáo

27/02/2018 10:36

(TN&MT) - Hai em học sinh Nguyễn Đại Dương và Lê Thế Hoan (trường THCS Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) đã sáng tạo nên sản phẩm độc đáo “điều...

(TN&MT) - Hai em học sinh Nguyễn Đại Dương và Lê Thế Hoan (trường THCS Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) đã sáng tạo nên sản phẩm độc đáo “điều khiển hệ thống tưới nước bằng mạch điện tự chế đơn giản”, qua đó giúp việc tưới nước trở nên dễ dàng, thuận tiện và tiết kiệm thời gian, công sức hơn... 
Từ vật liệu tái chế, học sinh sáng tạo máy bơm nước độc đáo
Hệ thống tưới nước bằng mạch điện tự chế đơn giản
Theo hai em, hiện tại bác bảo vệ phải thường xuyên tưới nước cho hệ thống cây xanh trong khuôn viên trường mình. Mỗi lần tưới, bác phải dịch chuyển dây đi nhiều nơi khác nhau rất vất vả. Nhiều lần bàn tay bị ướt nhưng bác bảo vệ lại bật, tắt công tắc điều khiển máy bơm nước nhiều lần, do đó không an toàn khi sử dụng điện...
 
Vả lại, qua thực tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, các em thấy việc tưới nước thủ công bằng tay là một công việc rất phổ biến, phải mất nhiều thời gian và tốn nhiều chi phí. Ngoài ra, việc tưới nước vào mùa nắng nóng thì hơi đất sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.
 
“Chúng em hướng đến một sản phẩm tưới nước hoàn toàn tự động, tiện ích, thích hợp cho tất cả các yêu cầu trên. Vì thế, chúng em thực hiện đề tài điều khiển hệ thống tưới nước bằng mạch điện tự chế đơn giản...”- Dương nói.
Từ vật liệu tái chế, học sinh sáng tạo máy bơm nước độc đáo2
Dương và Hoan đang hoàn thiện sản phẩm độc đáo của mình...
Để thực hiện đề tài, hai em đã tập trung cao độ trong thời gian khoảng 3-4 tháng, với các công việc như thiết kế bản vẽ, tìm kiếm vật liệu, tự chế mạch điện và lắp ráp... Các em đã tận dụng những vật liệu bỏ đi và rẻ tiền như điện thoại di động cũ, vỏ loa cũ, các linh kiện điện tử rẻ tiền ở các quán sửa chữa điện tử...
 
Cấu tạo của máy gồm công tắc chính để bật máy phục vụ việc tưới nước, có hệ thống điều khiển từ xa thông qua điện thoại hoặc tin nhắn. Ngoài ra còn có rơ le, vỏ bằng loa, mạch điện...
 
Thế Hoan cho hay, khi bấm công tắc nguồn, dòng điện từ mạch chính đến các bộ phận làm điều khiển hệ thống giúp điều khiển nước hoạt động. Một hệ thống sử dụng được 4 máy bơm, có thể nâng cao năng suất tưới nước.Hệ thống này còn sử dụng để điều khiển tự động một số hệ thống mạch điện khác như hệ thống thắp sáng, hệ thống chiếu sáng ngoài trời, điều khiển hệ thống điện cho camera, tưới nước lên bồn...
 
Thông qua hệ thống, giúp con người tưới nước một cách dễ dàng, thuận tiện, đảm bảo sức khỏe, phù hợp với mọi nơi, mọi lúc, mọi đối tượng. Chưa kể còn tiết kiệm thời gian, kinh phí cho việc tưới nước, đảm bảo an toàn điện.
Từ vật liệu tái chế, học sinh sáng tạo máy bơm nước độc đáo
Thử nghiệm sản phẩm
“Sản phẩm có thể điều khiển bằng tay, điều khiển từ xa qua tin nhắn và cuộc gọi. Đặc biệt, còn có hệ thống hẹn giờ cho 4 cổng ra nên có thể áp dụng phù hợp cho mọi loại đất, loại cây, loại địa hình. Mỗi máy bơm hoạt động theo các khung thời gian tùy chọn”- Hoan chia sẻ.
 
Hai em nhận định rằng điểm mới của sản phẩm này chính là tận dụng các mạch bo, dụng cụ cũ, khắc phục các hạn chế của các thiết bị trên thị trường. Cụ thể, các loại máy bơm trên thị trường có giá thành cao, máy chỉ có một cổng kết nối điều khiển cho một máy tưới. Trong khi đó, máy của các em có giá tiền thấp (700 - 800 ngàn đồng), có 4 cổng có thể điều khiển được 4 máy tưới nước, có thêm cảm biến độ ẩm để tự động tắt hệ thống khi trời mưa.
 
Thầy Trần Quốc Vương- giáo viên hướng dẫn cho biết, các em đã mạnh dạn đưa ra ý tưởng, qua đó giúp những người tưới nước tiện dụng hơn trong quá trình tưới cây và đỡ đau ốm khi làm việc những ngày nắng to.Hệ thống không chỉ áp dụng cho quy mô hộ gia đình, trong tương lai, nó có thể áp dụng để điều khiển các hệ thống khác như điều khiển tưới nước cho cây xanh trong thành phố, công viên, trang trại lớn...
 
“Dự định sắp tới chúng em sẽ cải tiến sản phẩm trên, đồng thời tiếp tục nghiên cứu để làm ra nhiều sản phẩm hơn nữa, qua đó giúp ích cho nhiều người...”, hai em bộc bạch.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Từ vật liệu tái chế, học sinh sáng tạo máy bơm nước độc đáo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO