Truyền thông bảo tồn khu đất ngập nước và sinh cảnh liên kết

04/04/2017 00:00

(TN&MT) - Ngày 4/4,Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo tham vấn Chiến lược truyền thông của Dự án “Bảo tồn các khu ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết”.

ông Nguyễn Thế Chinh Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
Ông Nguyễn Thế Chinh Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Thế Chinh Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường cùng đại diện của các Bộ, ngành, các Viện nghiên cứu, trường Đại học, các tổ chức quốc tế, các chuyên gia trong và ngoài nước.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Thế Chinh, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường - cơ quan chủ dự án cho biết, dự án “Bảo tồn các khu ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) được triển khai từ năm 2015 tới năm 2018. Cơ quan đồng thực hiện và các đối tác chính là Cục bảo tồn, đa dạng sinh học và hai tỉnh Thải Bình, Thừa Thiên – Huế.

Dự án  tập trung vào việc hỗ trợ xây dựng chính sách cho vùng đất ngập nước nhằm  bảo tồn và hài hòa lợi ích kinh tế cũng như bảo vệ môi sinh, đồng thời hỗ   Thiên Huế và Thái Bình trong việc hoàn thiện chính sách pháp luật, xây dựng và quản lý các khu vực bảo tồn đất ngập nước, hỗ trợ địa phương thành lập hai khu bảo tồn đất ngập nước mới theo mô hình bảo tồn và phát triển kinh tế bền vững có sự tham gia của cộng đồng.

 “Hội thảo tham vấn nhằm mục tiêu giới thiệu và xin ý kiến các bên liên quan về chiến lược truyền thông của dự án; tìm hiểu về các sáng kiến và các hoạt động truyền thông về đất ngập nước đang triển khai; và tìm kiếm, xác định khả năng phối hợp trong quá trình triển khai chiến lược này với các dự án khác đang thực hiện của các đối tác liên quan.” – Ông Nguyễn Thế Chinh cho biết.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

 Tại Hội thảo,  các chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông của Sáng kiến Rừng ngập mặn cho tương lai  và tổ chức GIZ thuộc Chương trình quản lý Tổng hợp dải ven biển của Đức cũng đưa ra những sáng kiến, kinh nghiệm xây dựng chiến lược truyền thông đã thành công của mình. Về phía dự án, bà Trần Minh Phượng, Chuyên gia truyền thông đã trình bày các hoạt động, ý tưởng truyền thông về đất ngập nước đã thực hiện và giới thiệu chiến lược truyền thông của dự án. Để thực hiện chiến lược truyền thông, bà Trần Minh Phượng đề xuất sẽ triển khai nhiều hoạt động trên các kênh truyền thông khác nhau như xây dựng phim ngắn về “Quản lý và bảo tồn đất ngập nước ở Thái Thụy và Tam Giang – Cầu Hai”; thành lập fanpage “Giáo dục và bảo tồn đất ngập nước” trên mạng xã hội facebook; cập nhật thông tin trên website của Viện CLCS TN&MT; biên soạn và phát hành Bản tin Chính sách về quản lý và bảo tồn đất ngập nước; tổ chức hội thảo khoa học, diễn đàn đối thoại đa phương; tổ chức Chương trình kỷ niệm Ngày Đất ngập nước thế giới (2/2); tổ chức cuộc thi triển lãm ảnh báo chí; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu và sáng tác về đất ngập nước cho học sinh; đưa tin, bài trên đài truyền hình và báo của các tỉnh;…

Đóng góp ý kiến để xây dựng Chiến lược truyền thông này, các đại biểu cho rằng Dự án cần xác định lại đối tượng cần truyền thông ở các cấp, có con số cụ thể về trình độ nhận thức để đưa ra phương thức truyền thông phù hợp, đặc biệt là đối tượng có quyền ra quyết định và thực thi chính sách; đồng thời phải lựa chọn các phương án truyền thông có hiệu quả nhanh, thiết thực như tổ chức các buổi đi thực tế của nhóm các phóng viên môi trường, truyền thông dựa vào cộng đồng, vào các tổ chức xã hội sẵn có…

Kim Liên

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truyền thông bảo tồn khu đất ngập nước và sinh cảnh liên kết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO